Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 02/03/2019 23:56 PM 
Bắc Ninh: Đại lễ tuần lâm tiểu tường Đức Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN cố Đại lão HT Thích Thanh Sam
Sáng ngày 01/03/2019 (nhằm 25/1 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh hiệp cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Đại lễ tuần lâm tiểu tường Đức Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh – chùa Đại Thành (phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh).

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của nhị vị Hòa thượng Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN: HT. Thích Thanh Dũng, HT. Thích Thanh Đàm; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; cùng quý chư Tôn đức Ủy viên HĐTS, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên… Môn đồ pháp quyến cùng hàng nghìn Phật tử đồng đến tham dự.

Về phía khách quý có Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đại diện cho các ban ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh, TP. Bắc Ninh, phường sở tại cùng tham dự.

Sau phần nghi lễ, HT. Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam.

HT. Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BanTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên UBTƯMTTQVN.

Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIII, XIV, XV, XVI; Ủy viên MTTQVN tỉnh Bắc Ninh; Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm – Đức La (Bắc Giang), Viện chủ tổ đình Đại Thành, chùa Đáp Cầu, chùa Bồ Sơn, chùa Thiên Thai (thôn Bảo Tháp); chùa Mỹ Lộc (H.Gia Bình), chùa tổ Đại Bi (Bắc Ninh).

Thuận thế vô thường, Ngài đã an nhiên thu thần thị tịch, xả bỏ báo thân vào lúc 6 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2018 (ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất), trụ thế 90 tuổi và 69 hạ lạp. Gần 80 năm sống trong cảnh thiền môn, Ngài viên tịch đã để lại cho môn đồ tứ chúng, các cấp GHPGVN niềm tiếc thương vô hạn. Ngài mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiếp đến chư Tôn thiền đức cùng các vị khách quý dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, đồng thời thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức Hòa thượng đã suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp, dân tộc.


Phúc Thịnh

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC