Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/06/2019 11:40 AM 
Ninh Bình: Hội thảo Lý Triều Quốc Sư – Thiền sư Nguyễn Minh Không với nền y học Việt Nam
Chiều ngày 11/06/2019 tại hội trường chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo, trung ương hội Đông y Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Viêt Nam tỉnh Ninh Bình – chùa Bái Đính, hội Đông Y tỉnh Ninh Bình đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề, “Lý Triều Quốc sư – Thiền sư Nguyễn Minh Không với nền y học Việt Nam”.

Chứng minh tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN; TT.Thích Thọ Lạc – UV Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; HT Thích Quang Nhuận - Phó ban TT ban Hoằng Pháp TƯ; Thượng Tọa Thích Minh Quang - ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban kiêm chánh thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư Tôn đức Tăng Ni các ban, viện đã về tham dự.

Về phía các ban ngành có ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Trường – Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Giáo sư TS Lê Mạnh Thát cùng các giáo sư, tiến sĩ, nhà sử học, nhà nghiên cứu, thiện hữu tri thức về tham dự và có bài tham luận như Nhà nghiên cứu Di sản Phật giáo Lê Doãn Thăng – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Phật giáo là người đề xướng và tổ chức hội thảo. Bác sĩ Trần Văn Bản – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Phó giáo sư Tiến sĩ Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Cô Nguyễn Thị Vân Ban quản lý quần thể di tích Tràng An. khách mời cùng về tham dự.

Trong lịch sử Việt Nam, rất hiếm có vị thầy thuốc chữa bệnh nổi tiếng được chính sử triều đình ghi tên lưu lại. Thiền sư Nguyễn Minh Không là một nhà sư tài danh lẫy lừng. Ông đã được coi là thần y khi chữa bệnh “hóa hổ” cho vua Lý Thần Tông và được ban quốc tính họ Lý. Sau khi qua đời được rất nhiều đền chùa thờ phụng. Nguyễn Minh Không là hiện thân quyền lực linh thiêng của Phật giáo hưng thịnh thời Lý – là thầy thuốc tài ba bậc nhất, là ngư dân gắn bó với thôn dã Đại Việt, là thiền sư tài cao đức trọng, là bậc thánh tổ nghề đúc đồng Việt Nam.

Ngài Từ Đạo Hạnh (thế hệ thứ 12 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi) đã hướng Ngài Nguyễn Chí Thành (phát nguyện đi tu) tu theo dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (thế hệ thứ 13). Sư phụ Từ Đạo Hạnh đã đặt đạo hiệu Ngài là Minh Không. Trong suốt cuộc đời, trên cương vị Quốc sư thống lĩnh lực lượng Phật giáo quốc gia, Nguyễn Minh Không đã dựng tới 500 ngôi chùa trên đất Đại Việt. Nhiều ngôi chùa lớn còn tồn tại đến ngày nay như: chùa Bái Đính, chùa Cổ Lễ, chùa Non Nước, chùa Địch Lộng, chùa Quỳnh Lâm, chùa Am Tiên, chùa Trông, chùa Kim Liên, chùa Hàm Long,… Quốc sư Minh Không là vị thiền sư sáng lập nên nhiều ngôi chùa nhất ở Việt Nam.

Hội thảo cũng đã ghi nhận, những đóng góp lớn lao của Thiền sư Nguyễn Minh Không với nền Y học nước nhà, vượt ra ngoài không gian, thời gian của triều đại nhà Lý thế kỷ XI-XII tỏa sáng đến tận hôm nay. Qua đó, hội thảo nhất trí cao ra tuyên bố Bái Đính 2019: “Suy tôn, vinh danh Ngài Lý triều Quốc sư – Thiền sư Nguyễn Minh Không là ông Tổ nghề Đông y Việt Nam”.

Tin, ảnh: Nhóm PV PSO tại miền Bắc

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC