Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/07/2019 22:12 PM 
Chùa Bằng: Ngày tu an lạc tháng 6 năm Kỷ Hợi
Ngày 21 tháng 07 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi, ngày Khánh đản đức Bồ tát Quán Thế âm, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.
Đúng 7h30' sáng, Đại đức Thích Thanh Tâm - Ủy viên Ban hoằng pháp TW, Giáo thọ sư chùa Bằng đã làm lễ niêm hương bạch Phật và đăng đàn truyền giới cho hành giả tu tập Bát Quan Trai giới trong ngày tu này. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó, Đại đức đã có thời pháp thoại với toàn thể đại chúng về chủ đề “Bàn cờ Cực lạc khuyến tu”.
Ba cõi không hoa trước mắt mình
Thánh - phàm ẩn hiện cuộc kỳ tinh
Sơ khởi phát tâm, ngôi Chính giác
Chơn – vọng lặng thinh một bóng hình.
Nhân chuẩn bị tham luận cho Hội thảo Khoa học nhân kỷ niệm 40 năm cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải viên tịch tại chùa Long Hoa, nằm trong khu Di tích lịch sử Núi Voi, xã Tràng Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Đại đức giảng sư tìm đọc tác phẩm "Nhân gian Phật giáo đại cương", thấy Đại sư Trí Hải đã khuyến khích mọi người “dùng cờ Cực lạc thay cho cờ bạc để vui và còn hiểu được giáo lý nhà Phật”, khiến Đại đức nhớ đến bàn cờ Cực lạc – một phương tiện khuyến tu mà năm 1992, lúc đang hành điệu tại thiền viện Bồ Đề - Đà Nẵng, cố Hòa thượng ân sư thượng Nguyên hạ Bình hiệu Minh Tuấn đã cho chư huynh đệ vui chơi vào dịp Xuân về; ngồi quây quần bên nhau, xem ai được may mắn vào ngôi vị Vô thượng Chính đẳng Chính giác nhanh nhất.
Đây là một bàn cờ Cực lạc chép tay trên giấy khổ lớn, hình vuông, - một phương tiện giải trí và khuyến tu thú vị. Tổng cộng có 76 ô vuông, xếp thành 4 vòng và 1 ô trong cùng, tượng trưng cho 5 cấp bậc thể hiện lộ trình của người bắt đầu xuất gia tu Phật, từ "Sơ khởi phát tâm", “Nhập sơn tu hành” đến cho đến khi đạt quả vị Vô thượng Chính đẳng Chính giác - thành Phật. Đây là trò chơi, vừa giải trí, vừa luyện tâm và nhắc nhở đường tu hành chính quả. 
Kết thúc thời pháp thoại, Đại đức giảng sư chia sẻ “Thiển nghĩ, cuộc sống ngày càng hiện đại khiến một thú chơi tao nhã ngày xuân nơi cửa thiền, nét văn hóa đáng quý của tiền nhân cũng rơi vào quên lãng. Cho nên, việc phục dựng trò chơi này là việc cần thiết để làm nhằm mang lại niềm vui tao nhã giữa chốn không môn”.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tiếp theo đó, dưới sự chủ lễ của chư tôn đức Tăng bản tự, đại chúng đã tụng Kinh Pháp Hoa quyển thứ năm, tiếp tục hạnh nguyện hành giả Pháp Hoa.

 
 
 
 
 
 

Đầu giờ chiều, đại chúng đã cùng lắng nghe Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm chia sẻ về ý nghĩa của ngày khánh đản đức Bồ tát Quán thế âm, sách tấn hành giả các chúng Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tinh tiến tu tập theo hạnh nguyện của Ngài. Sau đó, Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức Tăng bản tự và toàn thể hành giả tu tập bát quan trai giới đã trì thần chú Đại Bi 7 biến, tụng bản Kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Ngài, hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC