Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 01/08/2019 23:31 PM 
Huế: Chư Tăng an cư tập trung kỳ 5 năm Kỷ Hợi, PL2563
Sáng 31/7/2019 (29.6 Kỷ Hợi) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra ngày an cư tập trung định kỳ lần thứ 5 của chư Tăng trên địa bàn tỉnh năm Kỷ Hợi - Pl.2563.
Quang lâm tham dự có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm, HT. Thích Quang Nhuận - Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã niêm hương bạch Phật và cử hành nghi lễ, toàn thể chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng cùng quý đạo hữu Phật tử các giới đồng trì nguyện.
Tiếp đến là thời thuyết giới đến đạo hữu cư sĩ thọ Thập thiện giới và Bồ tát giới. Sau thời thuyết giới, chư tôn đức Tăng đã vân tập trang nghiêm tại Bảo điện để cử hành lễ Bố tát.
Nghi lễ Quá đường đã được toàn thể chư Tăng cử hành tại Giảng đường Từ Đàm, buổi lễ được sự trợ duyên, hoan hỷ cúng dường về tịnh tài, tịnh vật cùng sự chuẩn bị chu đáo của chư Tôn đức, các cá nhân, đơn vị. Sau đó, toàn thể chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng đã niệm Phật kinh hành, cầu nguyện hồi hướng.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
HT. Thích Quang Nhuận niêm hương, cử hành nghi lễ
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
HT. Thích Quang Nhuận truyền giới
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Chiều cùng ngày, phái đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương do HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn đã tới thăm Tổ đình Từ Đàm. Đón tiếp đoàn Ban Hoằng pháp TƯ có HT. Thích Đức Thanh - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư Tôn Đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh thừa Thiên Huế và gần 300 vị chư Tôn đức Tăng,Ni hành giả An cư. 
Đặc biệt, tại buổi đón tiếp phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯ còn có sự hiện diện chứng minh của HT Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Tại đây, nhận lời mời của BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, HT Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ đã có thời pháp thoại với chư Tăng Ni về chủ đề “Hoằng pháp trong thời đại mới”. 
Bài pháp thoại của Hòa thượng giảng sư dựa trên lời đạo từ của HT Chủ tịch HĐTS GHPVGN ban đạo từ tại khoá tập huấn chuyên ngành hoằng pháp PL2562 - DL2018. HT Thích Bảo Nghiêm đã nhắc lại và triển khai 5 điều chỉ đạo của HT Chủ tịch HĐTS đã huấn thị cho chuyên ngành Hoằng pháp 5 tiêu chí mà Giảng sư cần phải có trong thời đại mới, Phật giáo hội nhập và phát triển đó là:
- Thân tâm hoằng pháp
- Phương tiện hoằng pháp
- Đối tượng hoằng pháp
- Môi trường hoằng pháp
- Thời đại hoằng pháp
Dựa trên tinh thần đó, HT. Thích Bảo Nghiêm đã triển khai tỉ mỉ 5 lời dạy của Ngài với toàn thể đại chúng.
Qua đó, mong rằng mỗi vị Tăng, Ni đều thực hiện đúng nghĩa vụ thiêng liêng của mình là sứ giả của Như Lai (Hoằng pháp vi gia vụ - lợi sinh vi bản hoài).
 
 
Dâng lời tác bạch cung thỉnh

 
  
 
 
Niệm Phật cầu gia bị

 
  
ĐĐ. Thích Chí Viên thông qua nội dung đề dẫn

  
  
  
HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng đến toàn thể đại chúng

 
  
 
  
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC