Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 05/08/2019 23:08 PM 
Đài Loan: Phái đoàn Ban Hoằng Pháp TƯ tham dự Đại lễ cúng dường thiên Tăng tại TP. Ỷ Lan, tỉnh Đài Bắc
Sáng ngày 4/8/2019, phái đoàn Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN tham dự Pháp hội cúng dường thiên Tăng theo lời mời của Hoà thượng Tịnh Diệu – Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Đài Loan.
HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ quang lâm pháp hội

Tham dự Pháp hội gồm có HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Phước – Phó Ban Hoằng pháp TƯ kiêm Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại; TT. Thích Hồng Nghĩa – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế, Uỷ viên Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại; Ni sư Thích nữ Minh Đạt – Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế cùng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương.

Pháp hội cúng dường thiên Tăng được Chính quyền thành phố cùng toàn dân tổ chức, để cúng dường 1.000 vị Tăng Ni, hồi hướng công đức cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc.

Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Tịnh Diệu – Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Đài Loan hân hoan chào đón bà Tổng thống Thái Anh Văn và chư Tôn Trưởng lão Hoà thượng, chư Tôn đức Tăng Ni đã đến tham dự Pháp hội. Hoà thượng chia sẻ ý nghĩa Pháp hội Vu lan và tinh thần hiếu đạo trong Phật giáo.

Tổng thống Thái Anh Văn đến dự pháp hội

Pháp hội hân hoan được đón tiếp Tổng thống Thái Anh Văn, các vị Phó Tổng thống, Thị trưởng thành phố Ý Lan, và quý vị thành viên Hội đồng lập pháp, thành viên Chính phủ đến tham dự. Bà Tổng thống đã trang nghiêm dâng hương, hoa cúng Phật và phát biểu chúc mừng chư Tôn trưởng lão Hoà thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni tham dự Pháp hội. Bà Tổng thống mong muốn cộng đồng Phật giáo phát huy tinh thần hoà hợp để gìn giữ giềng mối đạo đức cho toàn dân. Cuối lời, Bà Tổng thống kêu gọi toàn dân cố gắng gìn giữ truyền thống hiếu dưỡng cha mẹ và hộ trì Tam Bảo như lời đức Phật đã dạy.

Được biết, Pháp hội cúng dường thiên Tăng được chính quyền và toàn dân tổ chức hằng năm, ngoài sự cầu nguyện còn là pháp hành, hướng dẫn người dân biết đến pháp cúng dường, gieo trồng ruộng phước và xả bỏ xan tham, hướng đến con đường tịnh hoá tâm hồn.

Đoàn Phật tử dâng hoa cúng dường

Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu chào mừng

Tin, ảnh: Thiền Định

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC