Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 08/08/2019 23:57 PM 
Hà Nội: Đại diện các hành giả an cư của 18 hạ trường tạ pháp Đức Pháp Chủ
Chiều ngày 08 tháng 08 năm 2019, nhằm ngày 08 tháng 07 năm Kỷ Hợi, đại diện Ban Thường trực GHPGVN Thành phố Hà Nội và chư Tôn đức Tăng, Ni đại diện cho 1409 vị hành giả an cư thuộc 18 trường hạ trong Thành phố đã về lễ tạ đức Đệ Tam Pháp Chủ nhân dịp kết thúc khóa hạ an cư PL.2563 – DL.2019 tại trường hạ Tổ Đình Quang Lãng Viên Minh - chùa Ráng - huyện Phú Xuyên - Hà Nội.
Dẫn đầu đoàn là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư Tôn đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự của 18 Trường hạ đã ra bái tạ Pháp đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN. 
Trước thời gian an cư, chư Tôn đức đã trở về đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Tổ Sư, đỉnh lễ Đức Pháp Chủ để khất cầu cung thỉnh Ngài làm ngôi Đường Chủ cho tất cả Tăng Ni Phật giáo thủ đô an cư.  
Nhân dịp này, Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN – Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cũng đã có lời đạo từ đến chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư nhằm tán thán chư tôn đức đã thực hiện tốt những công việc hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh bằng tinh thần lục hòa cộng trụ. BBT xin thành kính trích dẫn nguyên văn lời đạo từ của Ngài tới toàn thể quý độc giả:
Thưa chư tôn đức Tăng Ni
Vì sắp sửa các trường hạ khu vực nào về khu vực ấy để thực hiện những đường lối quy củ mà trong Giáo hội cũng như là trong Tăng đoàn các trường hạ đã quyết định để thực hiện việc tu trì, học hỏi trong khóa hạ những điều như thế nào. Để rồi ghi nhớ, đem về địa phương và thực hiện đường lối tu học ấy cho rõ ràng, làm cơ bản cho năm sau lại có đường lối ấy để mà trau dồi, mở mang con đường học Phật được tới đích cao cả. Cũng vì vậy, hôm nay chư vị vân tập cùng nhau về chốn này để tạ lễ Phật, Tổ và nói lên những kết quả 3 tháng chư Tăng an cư của các trường hạ đã được viên mãn và tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin mừng rỡ và cầu nguyện Phật Tổ đã chỉ đạo cho thập phương Tăng Ni vấn đề hàng năm kết hạ an cư cùng nhau học tập giáo lý của Phật Tổ đã dạy để chung thân rèn luyện trí óc, tinh thần của Phật dạy mà tu hành, lập nên những thành tích mới cho hiện tại cũng như tương lai. Thời đại này ai cũng nói là thời mạt pháp. Thế nhưng chúng ta lại thấy chúng ta rất phấn khởi gặp và có cơ hội để cùng nhau ôn tập giáo lý Đại thừa, Tiểu thừa, Trung thừa của Phật dạy để tu hành, thì đó là một điều ôn cũ biết mới của tất cả Tăng Ni trong xã hội của chúng ta. Hôm nay, nhân ngày các trường hạ sắp sửa giải tán về các trụ xứ để thực hiện chương trình học tập trong 3 tháng, các vị đã về đây để làm lễ tạ và cho chúng tôi biết kết quả của 3 tháng an cư đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng vui mừng và chúc chư tôn đức thượng trung hạ tọa trong khóa hạ này được mạnh khỏe, tinh tiến tu hành, làm tròn sứ mệnh của Phật Tổ đã giáo huấn từ xưa để đem lại đạo Pháp sáng tỏ, mở mang đường lối tu hành cho thập phương Tăng Ni, thiện tín đều có những đường lối sáng suốt để tu thân luyện tính, mở mang Giáo hội được tiến bộ, đó là điều rất mừng cho Giáo hội chúng ta. Nhân đây, chúng tôi cũng xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh và mong được thập phương chư Phật hộ trì cho chư Tăng Ni tinh tiến tu tập, học hành tiến đạo nghiêm thân, đem những giáo lý mới được thu thập về phổ biến cho đại chúng ở địa phương, đó là một điều rất cần thiết cho kết quả của học tập và chúng ta gặp gỡ nhau hôm nay. Cũng vì vậy, chúng tôi xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh gia hộ cho Giáo hội và các trường hạ, Tăng Ni của chúng ta thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên sự nghiệp phụng đạo yêu nước, làm tròn sứ mệnh của Phật Tổ đã giao phó, vì nước vì dân, vì đạo Pháp của dân tộc mà càng ngày càng tinh tiến, làm nên những sự nghiệp của Phật Tổ đã chế định từ xưa mà ngày nay lại càng được hưng thịnh. Đó là điều chúng tôi cũng như tất cả Tăng Ni trong tập thể đều mong mỏi sự tiến đạo nghiêm thân của các khóa hạ, của Tăng Ni. Đó là điều rất mừng rỡ cho sự nghiệp tu hành của chúng ta. Hay nhất là vì mỗi năm một khóa hạ, chúng ta đều bảo nhau vân tập để mở mang sự học hỏi, tinh tiến trên đường lối tu tập để hành trì, sáng tỏ cho đạo Pháp, cho dân tộc, cho chủ nghĩa, là chúng ta vốn nề nếp giữ theo cổ truyền Phật pháp, làm tròn sứ mệnh an cư học hạ để truyền giảng giáo pháp của Phật Tổ cho thập phương thiện tín, đó là nhiệm vụ cần thiết cao cả nhất của toàn thể Giáo hội, Tăng Ni của chúng ta. Chúng tôi xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh gia hộ cho các vị Tăng Ni cũng như các thiện tín được bội phần hoan hỷ, vui mừng để làm tròn sứ mệnh của sự an cư học đạo để đem lại những điều đúng đắn, mở mang đường lối tiến tu cho thập phương thiện tín. Đó là nhiệm vụ thu thập, học hành, kiết hạ, đem lại lợi ích cho đại đa số chúng ta. Đó là điều vui mừng và đáng khuyến khích. Chúng tôi xin chúc chư vị mạnh khỏe, tinh tiến hành đạo, làm nên sự nghiệp của Phật Tổ rực rỡ sau này.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
Chư tôn đức Tăng, Ni đã nguyện y giáo phụng hành, nương theo lời dạy bảo của Ngài để tu tập trong chính pháp nhằm báo đáp ân sâu của Đức Pháp Chủ.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC