Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/10/2019 20:03 PM 
Hà Nội: Phiên họp Thường trực HĐTS mở rộng khu vực phía Bắc
Sáng ngày 19/10/2109, phiên họp Thường trực HĐTS mở rộng khu vực phía Bắc đã diễn ra tại trụ sở Văn phòng Trung ương Giáo hội – chùa Quán sứ - số 73 phố Quán Sứ - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Phiên họp dưới sự Chủ toạ của HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

HT. Thích Thanh Nhiễu chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp còn có HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ; TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN; TT. Thích Quảng Hà - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện – Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 TƯ cùng với chư Tôn đức Tăng Ni ban Thường trực HĐTS, chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Bắc cùng về tham dự.

TT. Thích Đức Thiện phát biểu báo cáo

Sau khi nghe Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký báo cáo những hoạt động Phật sự của Giáo hội trong Quý III năm 2019 và các hoạt động Phật sự nổi bật từ nay đến hết năm 2019: tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chương trình Phật sự đã đề ra năm 2019; Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị kỳ 3 khoá VIII HĐTS; Tập trung hỗ trợ Phân ban Ni giới khu vực phía Bắc tổ chức thành công Hội thảo khoa học và Lễ tưởng niệm về Ni sư Diệu Nhân thời Lý từ 25-27/10/2019 tại Học viện PGVN – Sóc Sơn, Hà Nội; Lập kế hoạch, tờ trình gửi các cơ quan và cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp tổ chức hội thảo Phật giáo Việt Nam tại Lào, dự kiến đầu tháng 12/2019; Công tác chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Quảng Ninh; Khánh thành Tháp Viên Quang tại Học viện PGVN Sóc Sơn, lễ tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Thanh Tứ; Phối hợp với Viện Triết học tổ chức hội thảo về tư tưởng Phật giáo Việt Nam; Các hoạt động quốc tế: thăm và làm việc với Phật giáo Hàn Quốc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, tiếp đón và làm việc với Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì Hoà Bình ABCP tại Quán Sứ; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập của GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, Tuyên Quang, Quảng Bình; Chuẩn bị báo cáo tổng kết Phật sự 2019 và Hội nghị thường niên HĐTS; Tập trung công tác từ thiện xã hội Tết Canh Tý-2020, các hoạt động phật sự phục vụ nhân dân dịp Tết Canh Tý…

Các phát biểu tập trung các giải pháp cốt lõi, căn cơ từ gốc để giải quyết các tồn tại thời gian qua từ các vấn đề Tăng sự, đầu vào, đầu ra nhập tu và Giới đàn, thuyên chuyển sinh hoạt của Tăng ni, quản lý Tăng sự…rút kinh nghiệm về ứng xử với truyền thông, báo chí, thống nhất thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Tư Giáo hội, Ban Thường trực HĐTS với các Ban Trị sự, cần có thông bạch, thông tư về việc thực hiện nghi lễ Tết Canh Tý và các nghi lễ, lễ hội Xuân Canh Tý, thống nhất lễ Cầu an, Cầu siêu… Buổi họp đã kết thúc trên tinh thần thống nhất cao.

Phúc Thịnh - Phúc Hậu

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC