Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 29/11/2019 18:09 PM 
Lễ khánh thành và an vị Bảo tháp Viên Quang tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 4 tháng 11 năm Kỷ Hợi, để tưởng nhớ Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ nhân lễ huý kỵ lần thứ 8 của Ngài, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - xã Phù Linh - huyện Sóc Sơn đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành và an vị Bảo tháp Viên Quang tôn thờ giác linh Cố trưởng lão Hoà thượng.

Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPVGN; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Chính - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hoà thượng Thích Thanh Đạt - Uỷ viên thư ký HĐTS GHPGVN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Thanh Phong - Uỷ viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban kinh tế tài chính TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Danh Lung - Uỷ viên thư ký HĐTS, Phó chánh văn phòng TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó chánh văn phòng TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Bửu Chánh - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Tăng Ni thường trực HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng điều hành Học viện và chư vị Tăng Ni sinh đang học tập tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

 
Về phía chính quyền có Giáo sư Hoàng Văn Nghiên - Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cố vấn chỉ đạo xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó trưởng Ban dân vận Thành uỷ Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó chủ tịch Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Phạm Thế Dũng - Trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; bà Đỗ Thị Thanh Hương - chuyên viên Ban tôn giáo Chính phủ cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành TƯ và địa phương sở tại, cùng sự hiện diện của đông đảo nhân dân Phật tử thập phương đã về tham dự buổi lễ.
 
Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ - nguyên Thành viên HĐCM, nguyên Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, là bậc cao Tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Ngài là bậc tòng lâm thạch trụ có công đức rất lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc, đặc biệt là sự nghiệp thống nhất và thành lập GHPGVN.
 
Sinh thời, Trưởng lão Hoà thượng là Người luôn chăm lo công tác bồi dưỡng, giáo dục đào tạo các thế hệ Tăng Ni tài đức, coi đó là Phật sự quan trọng hàng đầu của GHPGVN. Trên cương vị Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hoà thượng đã bao phen trăn trở, tâm huyết với việc chọn lựa địa điểm để xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - làm nơi đào tạo Tăng tài. Nhân duyên hội đủ, năm 2005 Hoà thượng đã xin phép Nhà nước xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tại vùng đất linh địa xã Phù Linh - huyện Sóc Sơn - Hà Nội. Ngài là người đặt viên đá đầu tiên và trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát triển như ngày hôm nay.
 
Thực hiện di huấn lúc sinh thời của Cố trưởng lão Hoà thượng: lúc viên tịch luôn luôn được quây quần với các thế hệ Tăng Ni hậu học, cháu con nơi Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ngay khi Cố trưởng lão Hoà thượng quẩy gót quy tây, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã quyết định xây dựng Bảo tháp Viên Quang để tưởng niệm và tôn thờ giác linh Cố trưởng lão Hoà thượng.
 
Bảo tháp Viên Quang được xây dựng dưới chân núi Sóc Sơn linh thiêng hùng vĩ, trong khuôn viên Học viện, mặt nhìn ra Quảng trường Viên Quang, cạnh đại giảng đường cũng mang tôn hiệu Viên Quang. Công trình toạ lạc trên diện tích 1500m2, kiến trúc bằng chất liệu đá xanh Thanh Hoá, có kiến trúc truyền thống Tháp Phật Việt Nam, hình đài sen, cao 11 tầng - 16,8 mét, do các nghệ nhân nghề đá truyền thống Hoa Lư - Ninh Bình chế tác, xứng danh là tác phẩm kiến trúc, điêu khắc mỹ thuật hoàn hảo trong tổng thể kiến trúc của Học viện Phật giáo Việt Nam. 
 
Công trình Bảo tháp Viên Quang được xây dựng để tưởng niệm và tôn thờ giác linh Cố trưởng lão Hoà thượng là tâm huyết của Thầy trò Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. 
 
 
 
 
Tại buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức cung rước “xá lợi” của Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ nhập Bảo tháp.
 
Trong niềm tôn kính hướng lòng về Cố trưởng lão Hoà thượng, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý quan khách và toàn thể Phật tử đã thực hiện nghi thức an vị, cắt băng khánh thành Bảo tháp và đi nhiễu quanh Tháp, khép lại buổi lễ trang nghiêm, thành tựu viên mãn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC