Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/01/2020 20:56 PM 
Hà Tĩnh: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019
Sáng ngày 18-1-2020 (24.12.Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.


Trước lúc diễn ra buổi lễ, Chư tôn đức Tăng ni vân tập tại đại hùng bảo điện dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm để cử hành nghi lễ sái tịnh an vị tôn tượng Phật, Bồ tát, niêm hương bạch Phật và lễ tạ cuối năm.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và đầu năm mới dương lịch, gợi nhắc đến truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, "Tôn sư trọng đạo" đạo nghĩa tình Thầy trò trong ngày đầu năm mới, và để thuận duyên cho đệ tử tín đồ đường xá xa xôi, Hòa thượng Trưởng ban hoan hỷ đón nhận lẵng hoa bày tỏ tinh thần tri ân của toàn thế Tăng ni Phật tử tín đồ Phật giáo tỉnh nhà dâng lên khánh tuế chúc tết Thầy với mong muốn Hòa thượng sức khỏe được miên trường, chân cứng đá mềm để hoằng dương chánh pháp, tiếp tục dẫn dắt đưa Phật giáo tỉnh ngày càng trang nghiêm và lớn mạnh.

Trong không ấm áp tình thầy trò, Hòa thượng hoan hỷ có lời chúc Tết đến Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử đồng thời nhắc nhở Chư tôn đức phải tinh tấn theo lời Phật dạy, phải đoàn kết hoà hợp và thanh tịnh. Đó là nền tảng cho sự phát triển vững bền của Phật giáo và là thành quả của hơn 15 năm tái lập Phật giáo Hà Tĩnh từ 2005 - 2020.

Lễ tổng kết Phật sự diễn ra tại tầng trệt giảng đường với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Chư tôn đức thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - UV HĐTS – Phó ban Thường trực; Đại đức Thích Viên Như – Phó ban kiêm chánh thư ký; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban kiêm Trưởng ban Tài chính, với sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử thành viên BTS Phật giáo tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đại diện các ban nghành cấp tỉnh, ông Dương Xuân Hòa - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Võ Anh Tuấn - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Phan Quốc Khánh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Anh Tuấn – Phó ban tôn giáo; bà Bùi Thị Loan - nguyên trưởng phòng Phật giáo BTG tỉnh; ông Lê Khánh Hòa - Phó trưởng phòng PA02 công an tỉnh.

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc và gửi lời chúc mừng năm mới đến Tăng Ni, Phật tử cùng quan khách có mặt tại hội nghị, đồng thời cho biết hội nghị nhằm tổng kết lại những hoạt động Phật sự đã diễn ra của năm 2019 cũng như bàn phương hướng cho năm tới.

Đại đức Thích Viên Như thay mặt ban thư ký đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019: Theo đó, với sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Giáo hội, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự nhiệt tình ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà nên hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành công, đạt nhiều thành tựu tốt đẹp.

Theo báo cáo, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có 13 đơn vị Phật giáo cấp huyện, thị, thành trực thuộc; số lượng Tăng Ni chính thức là 64 vị, số lượng tự viện có có 130 ngôi, trong đó 80 ngôi chùa đã đi vào hoạt động chính thức.

Trong năm 2019 vừa qua, công tác xây dựng, trùng tu cơ sở hạ tầng đạt nhiều thành quả tốt đẹp, như đưa vào sử dụng ngôi giảng đường TT Văn hóa Phật giáo tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt Phật sự của Ban Trị sự tỉnh và tổ chức các khóa tu học định kỳ; Chùa Cảm Sơn, Văn phòng Ban Trị sự cũng đang xây mới các công trình phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của chùa. Một số BTS Phật giáo Thành phố Hà Tĩnh; Hương Khê; Đức Thọ; Hương Sơn, Thị xã Kỳ Anh đang hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng để xây dựng trung tâm văn hóa Phật giáo tại các địa điểm trên. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều ngôi chùa cũng đang khôi phục và làm các thủ tục mở rộng xây dựng mới.

Trong năm qua, Phật giáo tỉnh cũng đã ra quyết định bổ nhiệm sư trụ trì cho các chùa như: chùa Thượng Đẳng, huyện Cẩm Xuyên; chùa Văn Hội, huyện Đức Thọ, ra 02 quyết định trụ trì cho Đại đức Thích Tâm Nguyện - chùa Giai Lam huyện Thạch Hà, Sư cô Thích Nữ Diệu Hải - chùa Long Khánh huyện Nghi Xuân, và hiện đang tiếp nhận hồ sơ xin trụ trì của một số Tăng ni khác.

Thực hiện chỉ đạo của TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức An cư kiết hạ. Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khóa hạ hậu an cư tập trung, tác pháp an cư vào ngày 16/5 âm lịch và kết thúc vào ngày 16/8 âm lịch được tổ chức thành lập 3 hạ trường: Trường hạ Chư tăng tại Trung tâm văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, số lượng 46 vị Tỳ kheo; Trường hạ Chư ni tại chùa Cảm Sơn, P. Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, số lượng 12 Tỳ kheo ni; Trường hạ Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh: 15 Tỳ kheo.

Công tác giáo dục cũng được quan tâm thông qua giới thiệu 08 vị theo học các trường Cao, Trung, Học viện Phật học tại các thành phố nhằm đào tạo những vị tu sĩ đủ trí tuệ và đạo hạnh có thể gánh vác những Phật sự của tỉnh nhà trong tương lai.

Trong năm qua, Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV vào ngày 5-8/4/2019, tại chùa Diệc, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, với số giới tử tham gia là 12 vị, trong đó có 9 vị thụ giới Thanh Văn, 3 vị thụ giới Sa-di.

Trên địa bàn tỉnh nhiều ngôi chùa gắn với di tích lịch sử đã tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được dấu ấn về nét đẹp tâm linh đậm chất Phật giáo. Đặc biệt trong ngày 5/4/ (ÂL) tại nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn, Phật giáo tỉnh phối hợp với các cơ quan ban nghành của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ cầu siêu và an táng hài cốt các chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại nước Lào.

Tiếp nối truyền thống xe hoa rước Phật gần 15 qua, trong năm 2019 khai mạc Tuần lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Giai Lam vào ngày 5/4/Kỷ Hợi với hơn 4.000 Phật tử, nhân dân các giới cùng tham dự lễ.

Lễ bế mạc được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Thị xã Hồng Lĩnh, dưới chân núi chùa Thiên Tượng xe hoa rước Phật từ chùa Cảm Sơn với lộ trình hơn 35km với 20 chiếc chính thức, 70 chiếc xe du lịch các loại diễu hành về đến lễ đài trung tâm văn hóa Phật giáo Thị xã Hồng Lĩnh.

Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội cũng được diễn ra sôi nổi và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Phật pháp và cộng đồng xã hội.

Tiêu biểu như: Chùa Thanh Lương, (Nghi Xuân) kết hợp với các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm của trường Đại học Vinh tổ chức lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi năm 2019 cho hơn 1000 em học sinh thi chuyển cấp và thi đại học trên địa bàn. Các chùa Giai Lam, chùa Kim Dung, chùa Hữu Lạc, chùa Phúc Linh, chùa Bụt Sơn, chùa Vạn Phúc, chùa Gon, chùa Tượng Sơn, chùa Đá…cũng đã tổ chức chương trình cầu nguyện tiếp sức mùa thi cho em học sinh trên địa bàn cư trú của mình.

Nhằm tạo sân chơi cho các thanh thiếu niên thư giãn và rèn luyện kỹ năng sống, học tập đạo đức trong tháng hè. Chùa Hữu Lạc huyện Kỳ Anh, chùa Phúc Linh huyện Thạch Hà, chùa Đà Liễu huyện Nghi Xuân đã tổ chức các khóa tu mùa hè cho các thanh thiếu niên về tham dự với số lượng hơn 1000 em.

Cuối tháng 12/ 2019, Ban hoằng pháp – Ban hướng dẫn phật tử đã tổ chức lễ tổng kết Lớp giáo lý cho hơn 100 Phật tử theo học trong suốt 4 năm. Đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu Phật pháp để từ đó có phương pháp tu học theo đúng lời Phật dạy. Năm 2019 các chùa trong tỉnh đã tổ chức các đợt lễ quy y cho hơn 600 Phật tử.

Trong năm qua 2019, Ban từ thiện và Tăng ni các tự viện đã tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội, ủng hộ người nghèo, thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam, xây nhà tình nghĩa,... Tổng số kinh phí làm từ thiện trong năm 2019 gần 12 tỷ đồng.

Trong năm tới, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết hòa hợp, chung sức chung lòng quyết tâm hoàn thành tốt chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra. Đặc biệt, các hoạt động Phật sự cũng sẽ hướng đến đại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Phật giáo Hà Tĩnh dự kiến vào khoảng quý 3 năm 2020.

Tại buổi lễ, ông Bùi Anh Tuấn - Phó ban Tôn giáo tỉnh có phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được của BTS Phật giáo tỉnh trong năm qua, thành quả đó đã góp phần vào thành công chung thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, nhân đây ông gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Chư tôn đức tăng ni Phật tử tín đồ Phật giáo trong toàn tỉnh.

Dịp này, với nhiều đóng góp giúp đỡ tận tình cho Phật giáo tỉnh nhà từ những lúc khó khăn đến nay, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt BTS và Tăng ni Phật giáo tỉnh nhà tặng hoa chúc mừng và nói lời tri ân đến bà Bùi Thị Loan – nguyên Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp bà được nghỉ công tác theo chế độ.

Trong dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng đã tặng hoa chúc mừng Tân trưởng Ban Tôn giáo - ông Phan Quốc Khánh vừa mới nhận nhiệm vụ, mong muốn trên cương vị mới ông sẽ phát huy trách nhiệm, năng lực của mình, giúp đỡ, đồng hành cùng Phật giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đúc kết tại hội nghị, Hòa thượng Trưởng ban đặc biệt chú trọng và nhắc nhở Chư tôn đức về vấn đề Tăng sự. Cần tăng cường đoàn kết hòa hợp, tinh tấn thực hành lời Phật dạy, phát huy tốt những gì đạt được trong năm qua, khắc phục các hạn chế còn tồn tại, làm tròn trách nhiệm Ban trị sự giao phó, để từ đó xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Hà Tĩnh ngày một trang nghiêm vững mạnh.

Cuối buổi lễ Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh phát biểu bế mạc gửi lời chúc mừng năm mới cảm ơn Chư tôn đức Tăng ni cùng các lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Hồng Lam

 

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC