Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/09/2020 11:20 AM 
Hà Tĩnh: Lễ tạ pháp khóa hạ an cư PL 2564 – DL 2020
Sáng ngày 22/9/2020 (nhằm ngày 06/08 năm Canh Tý ), tại hạ trường Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh (xã Hổ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2564 – DL.2020, lần thứ 11 của BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Trước lúc diễn ra buổi lễ, TT. Thích Chiếu Tuệ cùng chư Tôn đức Tăng Ni dâng hương lễ Phật, lễ Tổ, tại Tổ đường và đại hùng bảo điện.

Lễ tạ pháp có sự hiện diện của TT. Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Viên Như – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký; ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn – Chánh Duy-na; ĐĐ. Thích Chánh Thành – Phó Chánh Duy-na; ĐĐ. Thích Thiện Nhơn – Phó Chánh duy-na cùng chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư tại 3 địa điểm, trường hạ chư Tăng Trung tâm Văn hóa Phật giáo (TTVH), trường hạ chư Tăng Trúc Lâm Hồng Lĩnh, trường hạ chư Ni chùa Cảm Sơn.

Tham dự buổi lễ có đại diện UBMTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, đại diện Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Lộc Hà; đại diện Đảng ủy, UBND xã Hộ Độ cùng đông đảo quý vị Phật tử trong và ngoài tỉnh.

ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn, báo cáo tóm tắt các hoạt động tu học

Mở đầu buổi lễ, đại chúng đồng bái vọng đảnh lễ tam vị Hòa thượng Chứng minh và Hòa thượng Đường chủ hạ trường.

Tiếp đến, ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn có báo cáo tóm tắt các hoạt động tu học, Phật sự trong ba tháng hạ vừa qua.

Theo đó, 3 tháng hạ an cư tu học năm nay đúng vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19 tuy vậy các hành giả trong 3 hạ trường Tăng, Ni vẫn nghiêm túc thực hiện đầy đủ thời khóa quy định, mỗi ngày sau thời, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, giảng pháp, nâng cao kiến thức Phật pháp.

Trong 3 tháng an cư đến mùa Vu lan Báo hiếu, chư Tăng đã tổ chức vào ngày 17/7 để cầu nguyện âm siêu dương thái, ngày 22/7 trong không khí vu lan báo hiếu, hạ trường đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm tứ trọng ân, ân đất nước, ân cha mẹ, ân thầy tổ và ân của đàn na tín thí…

Cũng như mọi năm, năm nay Phật giáo tỉnh tổ chức hậu an cư diễn ra từ ngày 16/5 – 16/8/ (ÂL) tại 3 địa điểm, chư Tăng an cư tại trường hạ Trung tâm Phật giáo tỉnh 49 vị, chư Tăng an cư tại trường hạ thiền viện Hồng Lĩnh 20 vị và chư Ni an cư tại chùa Cảm Sơn có 12 vị, tổng số chư Tăng, Ni an cư trên toàn tỉnh là 81 hành giả.

Năm nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có ba hạ trường an cư dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN;  HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

TT. Thích Chiếu Tuệ đạo từ, phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp có lẵng hoa và quà chúc mừng.

Thay mặt chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh TT. Thích Chiếu Tuệ đạo từ, phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, việc an cư kiết hạ là bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử Phật, nhưng trách nhiệm đó có được thể hiện hay không, không phải chỉ tác pháp an cư là đủ. Theo truyền thống Phật giáo từ thời đức Phật còn tại thế Đức Phật đã chế ra phép an cư, để cho chư Tăng ở yên một chỗ cùng nhau tu tập, có 3 ý nghĩa căn bản đối với hành giả an cư:

Thứ nhất là, một năm có 12 tháng, khi xưa ở Ấn Độ có 3 mùa không như 4 mùa ở Việt Nam, 3 mùa mỗi mùa 4 tháng, mùa mưa kéo dài nhiều hơn là mùa khô, cho nên Đức Phật đã chế cho Chư tăng vào mùa mưa thì Chư tăng phải cấm túc vào một chỗ để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu học cũng như việc hoằng pháp.

Thứ hai là, mùa mưa côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, và nếu chư tăng đi lại như vậy thì tổn hại đến sinh vật nên ảnh hưởng đến tâm từ bi, nhưng ở Việt Nam mùa mưa không ảnh hưởng nhiều đến việc dẫm đạp côn trùng mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thứ ba là, Chư tăng có điều kiện để cùng nhau sinh hoạt, tu tập lục hòa, để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trên bước đường tu học, những pháp môn tu tập để đạt đến sự an lạc giải thoát trong hiện tại cũng như tương lai và đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm hoằng pháp lợi sinh.

Đây là những ý nghĩa an cư mà Phật và chư tổ đã thực hành và Tăng ni của Phật giáo Hà Tĩnh cũng tuân theo tinh thần đó để chúng ta an cư tu tập.

Thượng tọa cũng đã chia sẻ và đưa ra những ví dụ cho đại chúng hiểu thêm về những hoạt động, nội quy, quy định đối với các hành giả trong ba tháng an cư, qua đó mọi hiểu rõ hơn về ý nghĩa an cư kiết hạ cũng như những hoạt động Phật sự trong mùa an cư.

Tại đây, TT. Thích Chiếu Tuệ đã chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni, các hành giả an cư trong toàn tỉnh có thêm một tuổi hạ, đồng thời Thượng tọa gửi lời cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo mọi thuận duyên hỗ trợ cho BTS Phật giáo tỉnh trong mọi Phật sự cũng như khóa an cư kiết hạ năm nay, góp phần cho Phật giáo tỉnh hoàn thành mọi Phật sự đề ra.

Hồng Lam

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC