Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 01/11/2020 21:08 PM 
Hà Nội: Hội nghị Tăng sự mở rộng năm 2020
Sáng ngày 30/10/2020 (nhằm ngày 14/9 năm Canh Tý), đã diễn ra hội nghị Tăng sự mở rộng 2020 tại chùa Mộ Lao (đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), dưới sự chủ trì của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội.



Buổi lễ còn có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Chính – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT. Thích Thanh Phúc, TT. Thích Minh Hiền, TT. Thích Minh Tuấn – đồng Phó trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư Tôn đức Tăng Ni 30 quận, huyện trong khu vực TP.Hà Nội đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức niệm Phật cầu gia hộ và dành một phút mặc niệm tới những người ở miền trung đã hi sinh trong đợt bão lũ khắc nghiệt vừa qua.

Niệm Phật cầu gia hộ

Sau đó, HT. Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu khai mạc và cho biết đây là hội nghị quan trọng để nhằm ổn định, chấn chỉnh cho sự phát triển Phật giáo Hà Nội trong đà phát triển của GHPGVN. Tuy hội nghị diễn ra hơi muộn do dịch Covid-19 nhưng GHPGVN TP. Hà Nội vẫn đặt vấn đề Tăng sự lên hàng đầu để ổn định cho Phật giáo Thủ đô, góp phần ổn định cho Phật giáo Việt Nam.

HT. Thích Bảo Nghiêm, phát biểu khai mạc

Tại đây, ĐĐ. Thích Đạo Phong – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Hà Nội đã thay mặt BTS đưa ra quy chế quản lý – tổ chức hoạt động Phật sự nhằm mục đích lấy các ý kiến đóng góp của chư Tôn đức Tăng Ni trong ban Tăng sự GHPGVN TP.Hà Nội để hoàn chỉnh quy chế quản lý – tổ chức hoạt động Phật sự.

ĐĐ. Thích Đạo Phong, phát biểu quy chế quản lý – tổ chức hoạt động Phật sự

Trong hội nghị, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Hà Nội đã hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN và Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đồng bào miền trung gặp thiên tai, lũ lụt với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no, cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiếp phổ đồ”.

Cuối cùng, HT. Thích Bảo Nghiêm thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội phát biểu bế mạc, khép lại hội nghị trong tinh thần hoan hỷ, hòa hợp của Tăng đoàn.

HT. Thích Bảo Nghiêm, phát biểu bế mạc

Thiên Thanh

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC