Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/11/2020 23:34 PM 
TP. HCM: Rà soát tiến độ hoàn thiện Văn phòng hành chánh điện tử GHPGVN
Trong tuần qua, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q.3, TP. HCM) chư Tôn đức trong ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã tổ chức buổi họp nhằm rà soát tiến độ hoàn thiện Văn phòng hành chánh điện tử GHPGVN. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm và trực tiếp nghe Tổ thông tin – Tuyên truyền báo cáo tiến độ.

Tham dự và chủ trì buổi họp rà soát tiến độ hoàn thiện Văn phòng hành chánh điện tử GHPGVN có: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thường Trực HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Tổ trưởng Tổ thông tin – Tuyên truyền Văn phòng TƯ GHPGVN, Tổng Biên tập kênh Thông tin tổng hợp Phật Sự Online; TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực ban HDPT TƯ GHPGVN; ĐĐ. Thích Chúc Tiếp – Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; ĐĐ. Thích Minh Ân – Tổ phó Tổ thông tin – Tuyên truyền Văn phòng TƯ GHPGVN, Phó Tổng Biên tập Kênh thông tin tổng hợp Phật Sự Online.

TT. Thích Minh Nhẫn đã thay mặt Tổ Thông tin – Tuyên truyền Văn phòng Trung ương Giáo hội báo cáo đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội về tiến độ hoàn thiện của Văn phòng hành chánh điện tử và các tiện ích về giải pháp họp trực tuyến với các tỉnh thành và kết nối với trung tâm điều hành điện tử tại Văn phòng 1 (chùa Quán Sứ) Hà Nội, giải pháp họp không giấy, nhận dạng giọng nói, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, số hóa văn bản hành chánh, kế hoạch chuyển giao công nghệ cho Văn phòng BTS các tỉnh thành và kế hoạch triển khai lắp đặt phòng họp trực tuyến tại Văn phòng BTS Phật giáo của 01 số tỉnh thành.

TT. Thích Minh Nhẫn phát biểu báo cáo

Mở đầu buổi họp, TT. Thích Đức Thiện đã phát biểu cho biết, “Bước sang thời đại công nghiệp 4.0, nhằm thực hiện chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2020 đặc biệt là sự chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN về việc ứng dụng, thực hiện điều hành điện tử vào công tác hành chánh của Giáo hội. Sự hình thành văn phòng hành chánh điện tử, nằm trong việc phát triển chung của Chính phủ điện tử, để ứng dụng những thành tựu của  Khoa học hiện đại mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến vào trong công việc quản trị hành chánh và đời sống hằng ngày. Thúc đẩy các hoạt động Phật sự của Giáo hội được phổ biến một cách nhanh nhất đến Ban Trị sự PG các tỉnh thành. Qua đây, nhằm giới thiệu những hoạt động lợi đạo ích đời của Phật giáo đến quần chúng, tín đồ yêu mến đạo Phật, truyền bá giáo lý của đức Phật đến tất cả mọi người, cùng hướng đến sự phát triển hòa hợp đoàn kết và góp phần tích cực xây dựng không gian mạng an toàn hướng đến Tịnh hóa công dân mạng.

TT. Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, HT. Thích Bảo Nghiêm cũng đã đánh giá rất cao việc lắp đặt Văn phòng hành chánh điện tử của Giáo hội, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý điều hành Giáo hội. Hòa thượng nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ số vào việc quản lý điều hành Giáo hội hiện nay là rất cần thiết để xây dựng một xã hội ngày càng phát triển hơn, mang nhiều lợi ích đến mọi người, đến cộng đồng. Qua đó, thúc đẩy công tác Hoằng pháp, công tác Phật sự một cách dễ dàng, hanh thông. Nhờ vào việc ứng dụng công nghệ số hiện nay mà Ban Hoằng pháp Trung ương đã phát triển kênh Hoằng pháp Online trên mạng xã hội, có nhiều chư Tôn đức Tăng, Ni cũng hình thành các kênh Hoằng pháp  cá nhân, điều đó tạo nên nhiều cơ hội, thuận duyên hơn trong công tác Hoằng pháp thời đại kỷ nguyên số, đem đạo vào đời một cách hữu hiệu, thành công và phù hợp với sự phát triển chung của nhân loại.

HT. Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại buổi họp

Nhân đây, TT. Thích Đức Thiện cũng kêu gọi các BTS Phật giáo trên cả nước cùng chung tay với TƯ GHPGVN áp dụng công nghệ số vào các công tác Phật sự của Giáo hội, đặc biệt là công tác hành chánh của Giáo hội. Cần tiến hành đồng bộ VP1, VP2, Ban Trị sự PG các tỉnh thành trong cả nước để từ đó phát triển một cách đồng bộ, kịp thời chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa BTS Phật giáo tỉnh và Văn phòng Trung ương Giáo hội với Phật giáo các tỉnh thành.

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã chia sẻ về những khó khăn trong gần 1 năm qua, vì dịch bệnh Covid -19 nên các hoạt động tại Văn phòng 2 bị ngưng trệ; nhưng với sự cố gắng đầu tư, xây dựng kế hoạch, sáng kiến thực hiện đề án của chư Tôn đức tại Văn phòng 2 và Tổ thông tin – Tuyên truyền Văn phòng TƯ Giáo hội; đến nay, Văn phòng hành chánh điện tử GH tại phía Nam đã cơ bản hoàn thành một cách trang nghiêm, đảm bảo phục vụ công tác hành chánh Giáo hội, là nơi sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Ban Thường trực và các ban ngành viện Trung ương Giáo hội.

HT. Thích Thiện Nhơn ban lời đạo từ

Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán toàn thể chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 và Tổ thông tin – Tuyên truyền Văn phòng TƯ Giáo hội, Đại đức Thích Minh Ân và quý vị trong ban thiết kế, xây dựng đề án thực hiện Văn phòng hành chánh điện tử GHPGVN tại Văn phòng 2, cũng như toàn thể Tăng Ni, Phật tử, các thiện nam tín nữ gần xa đã tận lực ngày đêm đóng góp tài lực, trí lực để tiến độ hoàn thành như kế hoạch đã đề ra, để chính thức khánh thành vào lúc 7h00 sáng ngày 04/12/2020 và khai trương đi vào hoạt động.

Thực hiện: Công Minh – Được Huỳnh

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC