Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 05/02/2021 22:37 PM 
Chư Tôn đức BTS Phật giáo Hà Nội chúc Tết các cơ quan ban ngành Thành phố
Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tức ngày 24 tháng 12 năm Canh Tý, phái đoàn chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc Tết Công an thành phố, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban tôn giáo thành phố trước thềm năm mới Tân Sửu.

Trong buổi gặp mặt với các cơ quan ban ngành, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện BTS GHPGVN thủ đô đã bày tỏ lòng tri ân tới các vị chính quyền ban ngành các cấp trong những năm qua đã tạo điều kiện giúp đỡ để BTS GHPGVN thành phố Hà Nội hoàn thành tốt những hoạt động Phật sự đã đề ra. Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các ban ngành TP.Hà Nội luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng được hoạt động và phát triển; tạo môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, đoàn kết để tôn giáo góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Hòa thượng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ chính quyền nhân dân Thành phố một năm mới dồi dào sức khỏe, đồng thời cầu mong cho thủ đô sẽ ngày càng vững bước phát triển, xứng đáng là thủ đô nghìn năm văn hiến, trái tim của cả nước. 

Đón tiếp phái đoàn BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, lãnh đạo các ban ngành thủ đô đều luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của BTS trong mọi hoạt động trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là những hoạt động thiết thực góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19. Đồng thời mong rằng sang năm mới 2021, BTS sẽ phát huy được truyền thống khăng khít, gắn bó và luôn luôn là ngôi nhà chung cùng với các ban ngành thủ đô, thực hiện tốt những hoạt động Phật sự nói riêng và những hoạt động chung của Thành phố, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố đã thân mật tiếp đón phái đoàn Ban trị sự Phật giáo thủ đô tới thăm trụ sở công an thành phố

Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đón tiếp phái đoàn BTS là bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Tại trụ sở Ban tôn giáo thành phố Hà Nội, bà Phạm Bảo Khánh – Phó Ban tôn giáo thành phố Hà Nội thân mật tiếp đoàn

Buổi chiều cùng ngày, tại chùa Bà Đá (số 3 phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP do bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Phật giáo thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình Kinh tế - Xã hội của Thành phố và những thành tích nổi bật của Mặt trận trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định kết quả này có sự đóng góp của của Ban Trị sự cùng các tăng ni, Phật tử Phật giáo thủ đô trong suốt thời gian vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cũng ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động và đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong năm 2020. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Mặt trận phát động; thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào Miền Trung bị mưa lũ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bà Nguyễn Lan Hương chúc các vị chức sắc, tăng, ni, Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố một năm mới đầy sức khỏe, an lạc, đạt nhiều điều tốt đẹp; đồng thời tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn tăng, ni, Phật tử đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định Tăng Ni Phật giáo thủ đô sẽ luôn đồng hành cùng lãnh đạo chính quyền các cấp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, lao động, sản xuất, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC