Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 23/11/2021 23:40 PM 
Hà Nội: Đại đức Thích Đạo Thịnh được suy cử làm Trưởng BTS GHPGVN huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 23/11/2021 (nhằm ngày 19/10/Tân Sửu), tại chùa Văn Lai – Ba Trại – Ba Vì - Hà Nội) đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021 - 2026.


 

Quang lâm chứng minh Đại hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thich Thanh Điện - Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng TƯ GHPGVN, Phó thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Hiền - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tín - Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban giáo dục Tăng ni GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đạo Phong - Uỷ viên HĐTS, Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Đạo Thịnh - Phó thư ký, Chánh văn phòng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban tổ chức Đại hôi; Đại đức Thích Minh Đồng - Ủy viên thường trực, Phó thư ký, Phó văn phòng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội; Sư cô Thích Đàm Liên - Phó trưởng Can tổ chức Đại hội cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 – 2021 và toàn thể Tăng ni trong huyện.

Về phía chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Bà Phạm Bảo Khánh - Phó Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội; Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cùng các vị lãnh đạo đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì, xã Ba Trại đã về tham dự Đại hội.

 

Đại đức Thích Đạo Thịnh - trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Sư cô Thích Đàm Liên báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nội dung báo cáo nêu rõ: Huyện Ba Vi ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội gồm có ba dân tộc Kinh, Dao, Mường, có 135 ngôi chùa, 8 chùa được xếp hạng di tích lịch sử. tổng số Tăng ni có 21 vị phân bố không đều. Trong 5 năm qua, BTS GHPGVN huyện Ba Vì đã hoàn thành tốt công tác Phật sự về Hoạt động Tăng sự, Hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ,…. Đặc biệt công tác từ thiện - xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ Vắc - xin, ủng hộ các tuyến đầu chống dịch, trao tặng nhu yếu phẩm cho các bệnh viện, khu cách ly, khu phong tỏa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid - 19 với tổng số tiền là 9.963.533.900 đồng.


Tại đại hội, Ban trị sự GHPGVN huyện Ba Vì đã trình nhân sự nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 9 vị tăng ni. Đại đức Thích Đạo Thịnh được suy cử làm trưởng ban.

Nhân dịp này, Đại đức Thích Minh Đồng đã tuyên đọc quyết định tuyên dương công đức của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Minh Tuấn thay mặt BTS GHPGVN thành phố trao bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban trị sự, Thượng tọa Thích Minh Tín trao bằng tuyên dương công đức cho 4 cá nhân BTS GHPGVN huyện Ba Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Bà Nguyễn Thị Kim Dung thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2016 – 2021. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Ba Vì đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể Ban trị sự GHPGVN huyện và 7 cá nhân có thành tích trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phùng Văn Bạch - phó trưởng phòng nội vụ Công bố quyết định khen thưởng

 

Thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền huyện Ba Vì, ông Đỗ Mạnh Hưng- Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Minh Hiền đã ban đạo từ tán thán những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của BTS GHPGVN huyện, hy vọng trong nhiệm kỳ mới, Tân Ban trị sự quận huyện Ba Vì kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế để cùng nhau đoàn kết hòa hợp thực hiện tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại Đại hội:

 

Phúc Thịnh - Thiện Tâm

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC