Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/05/2022 00:12 AM 
Hà Nội: Lễ Phật đản đặc biệt của nhân dân Phật tử khu dân cư Bằng B
Tối ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần, tức ngày 15 tháng 05 năm 2022, nhận lời thỉnh mời của lãnh đạo khu dân cư Bằng B, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trụ trì chùa Bằng đã quang lâm về Nhà văn hóa khu dân cư Bằng B (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chứng minh Đại lễ Phật đản PL.2566 - DL.2022.

Những năm trước, cứ đến mùa Phật đản, lãnh đạo và nhân dân khu dân cư Bằng A và Bằng B đều thiết lập Ban thờ Phật và khu vực tắm Phật tại Đình làng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân ở hai nơi đều có thể thực hiện nghi thức tắm Phật và lễ Phật một cách dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, sau hai năm dài phải tạm hoãn do dịch bệnh Covid - 19 hoành hành, năm nay lãnh đạo và nhân dân khu dân cư Bằng B quyết định tổ chức lễ Phật đản với quy mô lớn hơn, theo đúng nghi thức hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tha thiết thỉnh mời Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, trụ trì chùa Bằng; Thượng tọa Thích Thanh Huân - Ủy viên thư ký HĐTS, Phó chánh văn phòng I TƯ; Ni sư Thích Tịnh Quán - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong địa bàn thành phố quang lâm chứng minh buổi lễ.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông Lưu Bách Phượng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ; ông Đinh Hữu Nghĩa - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận; ông Nguyễn Đình Phúc - Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 cùng sự hiện diện của đông đảo nhân dân Phật tử khu dân cư Bằng A, Bằng B.

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2566 - DL.2022 của Đức Quyền Pháp Chủ GHPGVN. Thượng tọa Thích Thanh Huân đã đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Giây phút mà toàn thể người dân mong chờ nhất, chính là lúc chư Tôn đức cùng đại chúng niêm hương bạch Phật, tụng kinh Phật đản và làm lễ tắm Phật. Già trẻ gái trai trong khu dân cư nô nức xếp hàng chờ tắm Phật. Chư Tăng hướng dẫn những em bé ánh mắt sáng ngời chắp tay cung kính cầm chiếc gáo tưới nước lên Tôn tượng Đức Bản Sư trong niềm hân hoan háo hức là hình ảnh vô cùng ấn tượng trong buổi tối hôm nay. Chắc những hình ảnh tấp nập nhộn nhịp này chỉ có thể thấy trong những dịp lễ hội làng truyền thống, còn với một Đại lễ của Phật giáo, thì đây có lẽ là lần đầu tiên, để khởi đầu cho những lần tiếp theo...một "lễ Phật đản toàn dân"...

 

BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC