Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 28/11/2022 08:41 AM 
Đại biểu Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 27/11, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, chư Tôn đức lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội cùng đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Dẫn đoàn là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN và đại biểu dự Đại hội đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người có thời gian dài gắn bó với Phật giáo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS GHPGVN dẫn đầu đoàn đại biểu viếng Lăng Bác

Trong giờ phút thiêng liêng, chư Tôn đức và quý đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người luôn gắn bó với các tôn giáo, các dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 27 – 29/11/2022 tại Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 1.091 đại biểu gồm chư Tôn đức Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ tín đồ Phật tử thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu các Ban, Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại biểu Tăng Ni, Phật tử Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn: PSO

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC