Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 30/12/2013 12:36 PM 
Nam Định: Chùa Phúc Lộc tổ chức Ngày tu an lạc lần thứ nhất
Như tin đã đưa, ngày 17 tháng 11 năm 2013, Bảo tháp Đại Bi đã được khánh thành tại chùa Phúc Lộc – xã Nghĩa Thịnh – huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định. Và để đáp ứng nhu cầu khát ngưỡng tu học của nhân dân, hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Quý Tỵ, cũng tại nơi đây, Sư cô trụ trì đã tổ chức ngày tu an lạc đầu tiên với sự tham gia của hơn 500 Phật tử địa phương và các vùng phụ cận.
Chứng minh buổi lễ khai mạc khóa tu có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Định - Ủy viên HĐTS TWGHPGVN, Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW Phó trưởng Ban thường trực GHPGVN tỉnh Thái Bình cùng chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa, tự viện trong tỉnh.
Nhận lời mời của Ban tổ chức, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có thời pháp thoại tới hàng Phật tử với chủ đề “Làm quen với Ngôi chùa”. Trong bài pháp, Hòa thượng đã tán thán công đức của sư cô trụ trì và các mạnh thường quân vì sự cố gắng nỗ lực để đưa người dân đến gần hơn với Đạo Phật. Bởi lẽ, từ trước đến nay, những người dân tại mảnh đất này chỉ quen với việc đến chùa cũng như đến Đền, Đình, Miếu, phục vụ nhu cầu cúng bái tâm linh, chưa biết gì tới Phật pháp. Nhưng từ khi ngôi chùa Phúc Lộc được trùng tu với công trình Bảo Tháp Đại Bi, nhân dân từ già – trẻ - gái – trai đều đã biết ra chùa tụng kinh, nghe Pháp, đó là sự thay đổi đáng kể, bởi họ đã biết phục vụ cho cả nhu cầu tu học, chuyển hóa tâm thức của mình. Hòa thượng đã giảng giải cho đại chúng trách nhiệm của một người đệ tử Phật trong 3 vấn đề đối với gia đình, với xã hội và với Phật pháp qua câu ca dao “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” trên tinh thần giữ gìn Ngũ giới. Hòa thượng mong rằng, nơi đây sẽ là điểm đến cho những khách du lịch tâm linh, chiêm ngưỡng Bảo Tháp Đại Bi, đỉnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm qua 143 hình tượng (Đà La Ni xuất tướng) của Bồ Tát Quán Thế Âm, để mang tinh thần từ bi, cứu khổ, nhập thế đối với tất cả mọi người. Với không gian thoáng đãng, cơ sở vật chất khá đầy đủ, Hòa thượng đã khuyến tấn Sư cô trụ trì và Phật tử hàng tháng nên tổ chức các khóa tu, cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân được về tu tập, hiểu đúng chính pháp cùng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Buổi chiều, theo lịch tu học, đại chúng sẽ được tiếp tục nghe bài pháp thoại với chủ đề “Căn bản Pháp môn Tịnh Độ” của Thượng tọa Thích Thanh Định.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Buổi tối cùng ngày, theo chương trình lịch thăm và thuyết giảng các Đạo tràng Pháp Hoa nhân dịp cuối năm, Hòa thượng đã quang lâm thuyết giảng cho Đạo tràng Ngọc Lâm – quận Long Biên – Hà Nội. Tại đây, Hòa thượng đã giảng 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền để khuyến tấn đại chúng trong mùa tu gia hạnh theo sự dạy bảo của Hòa thượng tôn sư Thích Trí Quảng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC