Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 25/10/2021 14:21 PM 
Hà Nội: Lễ truy điệu, tưởng niệm và cung nghinh kim quan Đức Pháp chủ HT. Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp
Đúng 9 giờ 00 sáng nay ngày 24/10/2021 (nhằm 19/9/Tân Sửu), lễ truy điệu, tưởng niệm và cung thỉnh kim quan Đức đệ tam Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp diễn ra tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).

Lễ truy điệu và tưởng niệm đồng thời được tổ chức tại Văn phòng 2 TƯ GHPGVN tại TP. HCM và các chùa, tự viện, cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước.

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất phó Pháp Chủ HĐCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – đồng Phó Pháp chủ HĐCM và chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, các ban, ngành, viện, văn phòng Trung ương GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử khắp mọi miền.

Tham dự buổi lễ còn có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó ban Thường trực Dân vận Trung ương; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN; Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương.

Tại lễ truy điệu, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Phó ban tang lễ thay mặt Trung ương Giáo hội dành những lời tôn kính cùng muôn người ôn lại cuộc đời của một bậc tu hành hiếm có, đã đi cùng dân tộc qua bao chiến tranh, pháp nạn. Thượng tọa nhấn mạnh, Đức Pháp chủ đã “để lại di sản đức hạnh, cuộc đời thanh bạch, gương sáng ngời ý chí tu hành, là nhân cách ưu việt của một bậc cao tăng thạc đức, trọn đời vì đạo pháp và dân tộc”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Phó ban tang lễ phát biểu

Tiếp đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đọc lời điếu văn, tưởng niệm trước khi cung tiễn giác linh Đức pháp chủ: “Hơn trăm năm thác tích trần hoàn, Ngài đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ. Từ thuở đồng chân nhập Đạo, Ngài một lòng tinh tấn tu hành, đèn trí tuệ ngày thêm sáng tỏ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đọc lời điếu văn, tưởng niệm

Ngài thường dạy: Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy – Trò, Thầy – Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của Thầy Tổ, Ngài nhất hướng giữ gìn, trùng hưng chốn Tổ. Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được Giáo hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ tối cao, Ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ Đạo.”

Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, cuộc đời đạo hạnh của Đức Pháp chủ đạt được ba điều mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng: ngôi vị cao nhất, tuổi thọ dài nhất, đức độ sáng nhất.

Trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà, với 85 hạ lạp, trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Công đức của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam.

Sau lễ truy điệu, trong niềm kính tiếc vô biên của toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước, Ban tổ chức cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh.

Xem thêm một số hình ảnh:

Ảnh: Diệu Tường – PSO miền Bắc

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC