Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 30/12/2022 01:36 AM 
Hàng nghìn Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tham dự lễ Phật thành Đạo và kỷ niệm 25 thành lập đạo tràng
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 12 nhâm Dần, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã trở về chùa Bằng – Linh Tiên Tự (số 63 phố Bằng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tham dự lễ Phật thành Đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp hoa miền Bắc.

PSO - Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 12 nhâm Dần, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã trở về chùa Bằng – Linh Tiên Tự (số 63 phố Bằng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tham dự lễ Phật thành Đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp hoa miền Bắc.

Ngay từ sáng sớm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Bằng, Trưởng ban tổ chức cùng chư Tôn đức Tăng bản tự và đại diện Phật tử đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, yết Tổ cầu nguyện chương trình được thành tựu viên mãn.

Trong buổi sáng này, đại chúng đã vân tập về hai giảng đường để lắng nghe Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hà Nội và Đại đức Thích Chánh Thuần - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ hướng dẫn về Oai nghi tế hạnh của người con Phật trong đi – đứng – nằm – ngồi theo đúng phép tắc thiền môn. Đặc biệt nhị vị Giảng sư sách tấn hàng Phật tử đã phát nguyện là hành giả Pháp Hoa cần phải tinh tiến tu học, chuyển hóa Tham – Sân – Si để hoàn thiện bản thân, mang tới cuộc sống an vui hạnh phúc.
Tiếp đó, hàng Phật tử đã thành tâm chắp tay búp sen cung đón Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN quang lâm về nơi chính điện và Tổ đường chùa Bằng niêm hương bạch Phật, và quang lâm lễ đường để hàng Phật tử được diện kiến, đỉnh lễ Ngài bằng tấm lòng thành kính nhất.
Ngay sau đó, phía bên Giảng đường diễn ra chương trình khảo kinh. Đối với những Phật tử đã thọ y nhưng sau 3 năm tinh tiến tu tập, nỗ lực hành trì Kinh Pháp Hoa, thuộc được hai phẩm kinh 25, 28 trong Bổn Môn Pháp Hoa Kinh và vượt qua được kì khảo kinh thì sẽ được làm lễ mở y. Còn đối với những Phật tử sau khi đã làm lễ mở y, 3 năm sau phải thuộc đủ bảy phẩm Kinh Pháp Hoa và phải tinh tiến tu tập, nỗ lực chuyển hóa thân tâm, có sức nhẫn nhục, tâm kiên định thì mới được lên y nâu.
Buổi trưa, đại chúng cùng thực hiện nghi thức Cúng Ngọ, dùng cơm chay trong chính niệm, tỉnh thức.
Đầu giờ chiều, Đức trưởng lão Hòa thượng tôn sư Thích Trí Quảng – Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đã làm lễ thọ y, mở y và lên y nâu cho các Phật tử của Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sau khi các Phật tử đã trải qua kỳ khảo kinh sát hạch. Được biết đợt này, Hòa thượng đã làm lễ thọ y cho 1734 Phật tử, mở y là 769 Phật tử và lên y nâu cho 611 Phật tử.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, bậc Tôn sư của Đạo tràng Pháp Hoa ủy thác tiếp tục thay Ngài thực hiện nghi thức trao truyền pháp y cho hàng Phật tử
Sau khi thọ Pháp Y, hơn 3000 đã vân tập về giảng đường lớn, với tấm lòng thành kính hướng về Đức Phật Bản Sư đọc lời phát nguyện, dưới sự hướng dẫn của Đức trưởng lão Hòa thượng tôn sư Thích Trí Quảng. Trong không gian trang nghiêm, hàng Phật tử phát tâm dũng mãnh phát nguyện tinh tấn tu học noi theo gương chư Phật, chư Tổ và Thầy Tôn sư, đi theo dấu chân hoằng pháp của quý Ngài để đem giáo pháp phổ cập tới quần sinh.
Buổi tối cùng ngày là chương trình đem hoa đăng kinh mừng Phật thành đạo được truyền hình trực tiếp FB YT chùa Bằng và Phật sự Online. Kính mời quý vị đón theo dõi.
 
BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC