Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 14/01/2023 01:49 AM 
Hà Nội: BTS Phật giáo thủ đô chúc mừng năm mới lực lượng Công an Thủ đô
Nhân dịp Tết đến xuân về, ngày 12 tháng 01 năm 2023, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cùng phái đoàn chư Tôn đức lãnh đạo BTS đã đến chúc mừng năm mới tới lực lượng Công an Thủ đô.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân mới, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo thủ đô đã đến chúc mừng năm mới Công an thành phố.

Thông tin khái quát về tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời bày tỏ tin tưởng và mong muốn tiếp tục được Giáo hội Phật giáo thành phố cổ vũ, động viên tăng ni, Phật tử đoàn kết chặt chẽ với các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chúc sức khỏe Ban Giám đốc CATP và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô và khẳng định trong năm 2022 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội luôn nhận được sự tận tình giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an thành phố trong các hoạt động Phật sự. Do vậy, các hoạt động tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội luôn được thuận lợi, thành công nhiều sự kiện quan trọng và mới đây đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, với truyền thống yêu nước và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội tiếp tục động viên tăng ni, Phật tử, cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, sống hài hòa, đoàn kết hòa hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân.

Tin: Anninhthudo; Ảnh: Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC