Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 13/03/2023 01:18 AM 
Kiên Giang: Động thổ xây dựng Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát và 33 ứng hóa thân
Nhân kỷ niệm ngày khánh đản đức Quán Thế Âm Bồ-tát (19 tháng 2 âm lịch), sáng nay ngày 10/3/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát cao 33 mét và 33 ứng hóa thân của Ngài được tôn trí tại chùa Hải Sơn (chùa Hang) – thuộc cụm di tích thắng cảnh Hòn Chông (gồm Hòn Phụ Tử – Chùa Hang – Bãi Dương), huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên – Phó tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Minh Bửu – Ủy viên Thường trực HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư Tôn đức Phó Văn phòng 2; TT. Thích Phước Nghiêm, TT. Thích Quảng Tiến; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, cùng hơn 5.000 Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN quang lâm chứng minh buổi lễ
Chư Tôn đức chứng minh

Đến dự còn có ông Nguyễn Văn Phích – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang; Bà Lê Thị Vệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Thống Nhất – Bí thư huyện Kiên Lương cùng các vị lãnh đạo chính quyền, ban ngành của tỉnh và huyện Kiên Lương.

Theo báo cáo của Thượng tọa trụ trì Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát cao 33 mét và 33 ứng hóa thân sẽ được tôn trí tại chùa Hang, tọa lạc nơi chân núi An Hải Sơn với mục đích góp phần phát triển du lịch tâm linh tại khu di tích – thắng cảnh chùa Hang, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh. Đây là công trình tâm linh có ý nghĩa quan trọng đối với Phật giáo tỉnh nhà, là một trong những vườn Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát lớn nhất ở khu vực miền Tây Nam Bộ, hướng đến trở thành ngày lễ hội Bồ tát Quán Thế Âm của Phật giáo cả tỉnh.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Hải Sơn (chùa Hang)

Công trình nằm trong khuôn viên chùa, với diện tích dự kiến là 1.500m2. Bao gồm: 1 tượng Quán Thế Âm Bồ tát cao 33 mét bằng xi măng cốt thép, 33 tượng ứng hóa thân phối trí xung quanh theo vách núi, mỗi tượng cao 3 mét, tạc từ đá xanh nguyên khối. Phía dưới và trong lòng tượng Quán Thế âm Bồ tát có không gian triển lãm tranh vẽ về lịch sử Đức Phật Thích Ca, ý nghĩa các Tôn tượng ứng hóa thân Bồ tát, lịch sử Phật giáo Việt Nam “Hộ quốc an dân”, Phật giáo Kiên Giang “Đồng hành cùng dân tộc”. Thời gian dự kiến hoàn thành trong 3 năm với tổng kinh phí dự kiến trên 90 tỷ đồng.

Ảnh 3D phác họa Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát cao 33 mét và 33 ứng hóa thân
PHỐI CẢNH TỔNG THỂ VƯỜN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Tại buổi lễ, nhiều lẵng hoa, phần quà, tịnh tài ủng hộ cũng được gửi đến Ban tổ chức chúc mừng cho buổi lễ, chúc mừng cho công trình sớm thành tựu như ý nguyện.

Thay mặt chính quyền phát biểu, bà Lê Thị Vệ nhận định, đây là công trình thiết thực, ý nghĩa phục vụ nhu cầu tâm linh, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh, phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh để thúc đẩy ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh ở địa phương. Bà cũng chúc cho công trình sớm được thành tựu tốt đẹp.

Bà Lê Thị Vệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch HĐTS nhắc lại hạnh nguyện từ bi, ban vui và cứu khổ không mệt mỏi, không giới hạn của Đức Quán Thế Âm, là vị Bồ tát quan sát chúng sinh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sinh được an lạc. Công trình vườn Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm sẽ là điểm nhấn về du lịch tâm linh và thông qua đó mỗi người đều học theo hạnh nguyện từ bi của Ngài để sống cuộc đời đạo đức, biết sẻ chia và yêu thương.

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ban đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng Chủ tịch tán thán công đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, chùa Hải Sơn đã trang nghiêm làm cảnh đẹp tại vùng du lịch này và nguyện cầu mười phương chư Phật phù hộ cho công trình sớm được thành tựu viên mãn.

Cuối buổi lễ là nghi thức tâm linh dưới sự chủ trì của TT. Thích Phước Nguyên. Trước lễ đài, chư Tôn đức và khách quý đã niêm hương tham lễ Tam bảo, trì Chú Đại Bi sau đó quang lâm thực hiện nghi thức sái tịnh và động thổ khởi công xây dựng.

Mọi sự hỷ cúng xin liên hệ:
Chùa Hải Sơn (Chùa Hang) – Kiên Lương
Địa chỉ: Ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Trụ trì Thượng toạ Thích Minh Nhẫn: Điện thoại và zalo: 0982760624
Số tài khoản: 1084848108
Tên Tài khoản: CHUA HAI SON
Ngân hàng: SHB Sài Gòn Hà Nội

TT. Thích Phước Nguyên – Phó tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Tin, ảnh: Minh Triết, Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC