Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 07/09/2023 16:28 PM 
Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567 tại chùa Giác Đạo (Cộng hòa Czech)
Ngày 06/09/2023 (nhằm ngày 21/07/Quý Mão), tại chùa Giác Đạo (Tp. Cheb, Cộng Hoà Czech) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567 - DL.2023.

Chứng minh đại lễ có HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Nguyên Chính - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo quốc tế Trung ương; TT. Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Giác Đạo; cùng chư Tôn đức Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN, chư Tăng, Ni Giáo thọ chùa Giác Đạo.

Khách mời có ông Trần Văn Đang - Tổng Giám đốc TTTM Asian Dragon; ông Đặng Xuân Đước - Chủ tịch Chi Người Việt Nam tại TP. Cheb; bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Chi Hội phụ nữ và các đạo tràng Phật tử đến từ chùa An Lạc, chùa Giác Minh.

Chương trình được bắt đầu với nghi thức niệm Phật, chào đạo kỳ, phút nhập từ bi quán tưởng nhớ Bốn Ân và nghi thức bông hổng cài áo.

Ông Đặng Xuân Đước phát biểu chào mừng đoàn GHPGVN đã sang cử hành đại lễ Vu Lan tại chùa Giác Đạo. Ông cũng báo cáo chùa Giác Đạo không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tu tập của Phật tử mà còn là một trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Việt tại TP. Cheb.

Trong pháp thoại, TT. Thích Trí Chơn khuyến tấn Phật tử: “Phước do ta tạo, Đức do ta tu”. Phước rồi sẽ hết nhưng Đức thì mãi còn cho cả đời này và đời sau. Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ cũng là “Phải nhờ đức lực của mười phương tăng”.

Ban đạo từ HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ: “Chuyến hoằng pháp Châu Âu nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN. Trong mùa an cư, Giáo hội viếng thăm các tỉnh thành trong cả nước và sau Vu Lan là hoằng pháp ở hải ngoại". Hòa thượng nhận định ngôi chùa vừa là nơi sinh hoạt tâm linh hoằng truyền chính pháp đồng thời cũng là biểu tượng của truyền thống văn hóa dân tộc. Sống xa quê hương nhưng cộng đồng luôn nhớ về tiên Tổ đó chính là tâm hiếu. Ở trên đất khách mà vẫn giữ được đạo cổ truyền đó chính là tâm Phật.

Sau lời đạo từ của Hòa thượng cả hội chúng đồng tụng sám Vu Lan. Chương trình khép lại trong niềm hoan hỷ của hội chúng.

Tuệ Viên

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC