Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 28/01/2013 00:41 AM 
Bắc Giang: Đại lễ khánh thành chùa Ích Minh
Ngày 27 tháng 01 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, chư Tăng và Phật tử chùa Ích Minh đã long trọng tổ chức Đại lễ khánh thành chùa Ích Minh – thôn Đồng Ích – xã Hương Mai – huyện Việt Yên – Bắc Giang.
Dù trời mưa và gió lạnh, nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử thập phương đã cùng về tham dự Đại lễ.
Đúng 8h00’, ba hồi chuông trống bát nhã trầm hùng, cung đón chư tôn đức Tăng Ni và quý quan khách quang lâm lễ đài để cử hành Đại lễ.
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Phước – trụ trì chùa Phước Hội – tỉnh Tiền Giang; Thượng tọa Thích Tấn Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó thường trực kiêm chánh thư ký Ban hoằng pháp TW; Thượng tọa Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS TW GHPVGN, Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Thiện Văn - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang; Thượng tọa Thích Thông Đạt – Trưởng lão Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc cùng sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni trong BTS tỉnh Bắc Giang, đại diện các chùa, thiền viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh.
Về phía chính quyền có: Ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; Ông Nguyễn Văn Kiệm – Phó chủ tịch UBND huyện Việt Yên; Ông Diêm Đăng Nghiệp – Bí thư Đảng ủy xã Hương Mai cùng đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại và gần 2000 nhân dân Phật tử thập phương cùng về tham dự.
Sau khi Đại đức trụ trì Thích Pháp Tuệ đọc diễn văn khai mạc, Đại đức Thích Pháp Minh – Phó trụ trì chùa Ích Minh đã báo cáo tổng kết quá trình xây dựng chùa.
Đồng Ích là vùng đất có bề dày lịch sử kể từ khi Thục Phán sáng lập ra nhà nước Âu Lạc, kế tục nước Văn Lang của các vua Hùng. Mảnh đất Đồng Ích ở vị trí đẹp, nằm dưới chân núi Con Voi sừng sững, hội tụ đủ các điều kiện Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa.
Năm 1998, dưới nhu cầu cấp ngưỡng của người dân về tín ngưỡng, một số cụ cao niên trong Thôn đã vận động nhân dân xa gần cùng các hộ sinh hoạt tại địa phương, đóng góp tịnh tài, tịnh vật để  dựng nên ngôi chùa Ích Minh ba gian, một hậu cung. Trải qua năm tháng, ngôi chùa bị xuống cấp dột nát và hư hỏng nặng nề. 
Năm 2011, toàn thể nhân dân thôn đã vô cùng hân hoan khi đón mừng Đại đức Thích Pháp Tuệ - về trụ trì tại ngôi chùa làng, cũng chính là quê hương của Đại đức.
Thấy cảnh chùa dột nát hư hỏng, nhân dân không có chỗ tu tập tín ngưỡng tâm linh, Đại đức Thích Pháp Tuệ đã phát nguyện kiến tạo lại ngôi già lam. Sự đoàn kết hòa hợp, cố gắng nỗ lực giữa chư Tăng và nhân dân Phật tử đã được chư Phật chứng minh gia hộ, ngày 26 tháng 02 năm Nhâm Thìn, ngôi chùa đã chính thức tổ chức lễ đặt đá động thổ.
Để rồi hôm nay, ngôi chùa nhỏ bé ngày nào, giờ đã thành chốn già lam trang nghiêm, tố hảo.
Trong lời đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tán thán công đức của Đại đức Thích Pháp Tuệ - tuy tuổi đạo tuổi đời còn trẻ, nhưng với tinh thần “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp”, Đại đức đã nỗ lực để có được một nơi đáp ứng nhu cầu khát ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương. Đồng thời, Hòa thượng đã tán thán sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, sự đoàn kết hòa hợp của nhân dân Phật tử đã trợ duyên để Đại đức trụ trì hoàn thành bản nguyện của người con Phật. Hòa thượng mong rằng, trong tương lai ngôi chùa sẽ là một điểm đến tu tập, sinh hoạt tín ngưỡng cho tất cả mọi tầng lớp già trẻ gái trai, và sẽ đưa Phật giáo Bắc Giang ngày càng phát triển mạnh.
Buổi lễ đã thành tựu viên mãn, trong niềm hoan hỷ của những người con Phật.
Cũng trong sáng nay, website www.phatgiaobacgiang.com - cơ quan ngôn luận của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang đã chính thức hoạt động. Hi vọng, website sẽ là phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang, đưa những hình ảnh hoạt động Phật sự tới gần hơn với tín đồ Phật tử xa gần, thể hiện được sự ngày càng phát triển của Phật giáo Bắc Giang nói riêng và Phật giáo nước nhà nói chung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC