Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 08/03/2015 19:39 PM 
Phiên họp gặp mặt đầu xuân của Ban Hoằng pháp T.Ư khu vực phía Bắc
Ngày 17/01/Ất Mùi (07/03/2015) Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức phiên họp gặp mặt đầu xuân và triển khai chương trình hoạt động phật sự năm 2015.
Tham dự và chứng minh phiên họp có HT.Thích Bảo Nghiêm- Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN-Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT.Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư tôn đức TT trong Ban Hoằn pháp T.Ư khu vực phía Bắc về tham dự.


Nhân dịp đầu xuân năm mới chư tôn đức trong ban Hoằng pháp T.Ư khu vực phía Bắc đã vấn an chúc mừng năm mới tới Hòa thượng Trưởng ban.

Hội nghị đã triển khai các chương trình công tác phật sự trong năm 2015, đặc biệt nhấn mạnh phật sự hoằng pháp tại Điện Biên và Quảng Ninh.

Công tác hoằng pháp tại Điện Biên sẽ được diễn ra trong 03 ngày 8,9,10/2/Ất Mùi (27,28,29/03/2015) tại Thành phố Điện Biên và kế hoạch triển khai công tác phật sự hoằng pháp tại tỉnh Quảng Ninh dự kiến vào cuối tháng 03 Âm Lịch.

Mục đích của chương trình hoằng pháp tại Điện Biên nhằm “khảo sát vấn đề văn hóa tâm linh sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào dân tộc”. Ban Hoằn pháp T,Ư sẽ được chia làm 05 nhóm đến tận nơi khu vực các đồng bào dân tộc để hoằng pháp chia sẻ gặp gỡ thăm hỏi bà con và trao quà từ thiện.



TT. Thích Đức Thiện – Tổng thư ký – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên phát biểu tại phiên họp. BTS Phật giáo Tỉnh Điện Biên rất vinh dự được đăng cai tổ chức lễ hội hoằng pháp nhân mùa Hoa Ban nở. Điện Biên là một tỉnh mới thành lập, toàn tỉnh mới có 2 ngôi chùa nhưng đã được chính quyền cấp tỉnh cũng như lãnh đạo Đảng nhà nước rất quan tâm và giúp đỡ,. Mục tiêu của công tác Hoằng pháp sắp tới sẽ tập trung trực tiếp đi thực tế vào tại các Bản cùng kết hợp với công tác từ thiện cho đồng bào dân tộc nghèo. 

Thượng tọa cũng đã nêu rõ kế hoạch về việc  tổ chức  Hội thảo khoa học cùng với sự tham dự và các bài phát biểu của các cấp lãnh đạo giúp cho Phật giáo tại các vùng sâu vùng xa có những đường hướng Hoằng pháp được tốt hơn trong tương lai. Kế hoạch tổ chức các nhóm hoằng pháp vào trong các Bản để thuyết giảng nhằm đáp ứng cho việc hoằng pháp từ đó rút kinh nghiệm và có giải pháp Hoằng pháp cho các đồng bào dân tộc thiểu số.



 Tiếp thu ý kiến của TT Đức Thiện. Hòa thượng Trưởng Ban đã tán dương công đức của Thượng tọa Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên. Đây cũng chính là bước đột phá của ban Hoằng pháp T.Ư về vấn đề hoằng pháp cho các bà con dân tộc thiểu số tại các vùng sâu vùng xa.


TT.Thích Thanh Quyết bày tỏ rất vui mừng mừng được đăng cai công tác Hoằn pháp dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 03/Ất Mùi . BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ nỗ lực hết mình để cùng ban Hoằng pháp T.W xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác phật sự được giao phó.

Cuối phiên họp Hòa thượng trưởng ban đã tiếp thu và đúc kết các ý kiến của chư tôn đức, chỉ đạo các công tác phật sự để  sớm được triển khai theo kế hoạch và nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.
























Chư tôn đức phát biểu tại phiên họp









Chư tôn đức trao bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân Ban Hoằng pháp T.Ư đã hoàn thành xuất sắc công tác phật sự năm 2014 của Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN


















 

 

Cẩm Vân

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC