Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 03/05/2017 18:43 PM 
Chùa Lý Triều Quốc Sư kính mừng Phật Đản PL2561 - DL2017
Sáng ngày 03- 5 -2017 tức ngày 8 - 4 năm Đinh Dậu, hòa trong không khí cả nước tưng bừng kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, đồng thời kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động 1-5, 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. tại chùa Lý triều Quốc Sư – phường Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – HN đã diễn ra đồng loạt hai sự kiện để kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ.

Ngay từ 4h30 sáng, chư Tăng và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa chùa Lý Triều Quốc Sư - Hà Nội đã trang nghiêm kính mừng Phật Đản PL2561.

Sau ba hồi chuông trống bát nhã rước lễ đản sinh, Hòa thượng trụ trì cùng chư tăng đã quang lâm chính điện để cử hành nghi lễ Phật Đản truyền thống.

Mở đầu chương trình, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa của ngày Phật Đản đối với mỗi người Phật tử.

Ngày lễ Phật đản đã trở thành một ngày lễ quan trọng của Phật tử, không chỉ như một việc làm tri ân công đức của Đức Bản Sư, mà còn nhắc nhở mỗi chúng sinh luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội hoà bình, hạnh phúc, an lạc đúng như ý nguyện lúc đản sinh của Đức Phật, để khắp nhân gian đều an bình, hòa hợp trong chính pháp của Đức Như Lai 

Sau đó chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phật, tụng kinh Phật Đản và thực hiện nghi thức tắm Phật trong tiếng niệm hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đầy trang nghiêm, thành kính.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại chùa Lý Triều Quốc Sư, BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm cũng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL2561 – DL2017.




 



Văn nghệ chào mừng







Cung rước Chư Tôn đức quang lâm đạo tràng

Tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TW – Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Phó Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ,Trưởng BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm; Hòa thượng Thích Thanh Ngọ - Ủy viên BTS GHPGVN TP. Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng ni trong BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong quận và đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài địa phương cùng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó ban Dân vận thành ủy Hà Nội; ông Đinh Hồng Phong - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cùng quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại đã về tham dự buổi lễ.





 
Đại đức Thích Nguyên Bảo thông qua chương trình buổi lễ

Sau phần nghi lễ và thông qua chương trình buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm lên cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật Đản PL. 2561 của Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. 







Tiếp theo Hòa thượng Thích Thanh Hưng lên đọc Diễn văn Phật Đản PL.2561- DL.2017 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN .







Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng



Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng

Tiếp đó Sư cô Thích Đàm Kiên - Chánh văn phòng BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2017. Bản báo cáo nêu rõ:

Hoàn Kiếm là quận trung tâm hành chính - Chính trị - Kinh tế - Văn hóa của thủ đô. Trên địa bàn quận có 15 ngôi chùa đều nằm trong khu phố cổ, phố cũ của quận. Nhiều ngôi chùa đã được xếp hạnh Di tích lịch sử, Kiến trúc văn hóa nghệ thuật.... 

Về Tăng sự toàn quận có 18 vị tăng ni, có 07 tăng và 11 Ni. Một số tăng ni tham gia công tác xã hội như: uỷ  viên UBMTTQ; Hội phụ Nữ; Hội chữ thập đỏ, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp... Bên cạnh đó Tăng ni Phật tử quận Hoàn Kiếm không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và Văn minh... Đẩy mạnh phong trào thi đua” Xây dựng chùa Tinh Tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2017. Hoàn thành tốt bổn phận của người công dân đối với đất nước...Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông và văn minh nơi thờ tự, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, xây dựng quận Hoàn kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh...           


Tại buổi lễ, Ông Đinh Hồng Phong đã thay mặt các cấp chính quyền có lời phát biểu chúc mừng. Ông đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả Phật sự của BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong 6 tháng vừa qua, đồng thời khẳng định “hòa chung với các phong trào thi đua trong toàn quận, BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm, các Tăng ni, Phật tử đã có những hoạt động gắn bó trong cộng đồng, đoàn kết hòa hợp hoàn thành tốt những nội dung công tác Phật sự đề ra, góp phần cùng với nhân dân và cán bộ trong quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng của địa phương và ngày càng khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc....”. 




Cuối cùng là phần nghi thức dâng hương và lễ tắm Phật theo nghi thức Phật Đản truyền thống.









Lễ Tắm Phật





Cũng trong sáng nay Quận ủy HĐND, UBND, UBMTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị Gặp mặt chức sắc Tăng ni Phật giáo quận Hoàn Kiếm nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561- DL. 2017-05-03
 
Dự hội nghị có HT Thích Thanh Nhã – Phó BTS GHPGVN TP. Hà Nội; HT Thích Thanh Hưng – Phó ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội; HT Thích Thanh Ngọ - UV BTS GHPGVN TP. Hà Nội cùng các Tăng ni trụ trì các tự viện trong quận Hoàn Kiếm.
 
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Cao Dũng – Phó phòng Dân tộc – Tôn giáo Thành ủy Hà nội ; Ông Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm, trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận; ông Dương Đức Tuấn - phó bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Ông Lê Hồng Phú - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm cùng lãnh đạo các phòng,  ban ngành chức năng trong quận.













BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC