Hoạt động Phật sự › Tin tức
Hải Dương: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Thiên
Sáng 21/5/ 2017 tức ngày 26-4 năm Đinh Dậu, BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Thiên (khu dân cư Trại Sen, phường Văn An, thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương) và tấn phong hàng giáo phẩm Thượng Tọa cho Tỷ khiêu Thích Thanh Dũng.
Đại đức Thích Thanh Cường thông qua chương trình buổi lễ
Niệm Phật cầu gia bị
Theo tài liệu lịch sử, Huyền Thiên là ngôi chùa cổ lớn của nước ta thời Lý – Trần, trong chùa có động cổ Vân Tiên. Tương truyền khi xưa nơi đây, sư Huyền Vân đã từng tu luyện giảng đạo cho các tăng ni, Phật tử và luyện thuốc trường sinh. Huyền Thiên cổ tự nằm trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh của thị xã Chí Linh, một trong “Chí Linh bát cổ” nổi tiếng của tỉnh Hải Dương.
Chùa tọa lạc trên núi Ông Sư, thuộc dãy núi Phượng Hoàng, với các công trình kiến trúc kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, với khu động thiên tạo, dưới có suối chảy trên có chùa, có điện, miếu tạo nên phong cảnh kỳ thú.
Vào thời Trần, chùa Huyền Thiên trở thành địa chỉ Phật giáo tiêu biểu, đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm tam tổ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Nơi các vị danh tăng tu hành hoằng dương phật pháp, khai tràng thuyết pháp giảng đạo cho các bậc quan lại cùng dân thường.
Trải qua gần nghìn năm lịch sử, các công trình di tích chùa Huyền Thiên đã bị xuống cấp, hư hoại, hoang phế trong một thời gian dài. Năm 2006, gia đình bà Vũ Thị Đan, người địa phương đã phát tâm dựng tạm lại ngôi chùa gồm 3 gian nhỏ. Gian giữa thờ 3 vị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm gồm: Đệ nhất tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhị tổ Pháp Loa, đệ tam tổ Huyền Quang; gian bên phải thờ Đức Ông, gian trái thờ Mẫu. Hiện quy mô của chùa nhỏ, sơ sài chưa xứng tầm với giá trị văn hóa, lịch sử đã từng tồn tại trong lịch sử.
Chùa tọa lạc trên núi Ông Sư, thuộc dãy núi Phượng Hoàng, với các công trình kiến trúc kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, với khu động thiên tạo, dưới có suối chảy trên có chùa, có điện, miếu tạo nên phong cảnh kỳ thú.
Vào thời Trần, chùa Huyền Thiên trở thành địa chỉ Phật giáo tiêu biểu, đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm tam tổ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Nơi các vị danh tăng tu hành hoằng dương phật pháp, khai tràng thuyết pháp giảng đạo cho các bậc quan lại cùng dân thường.
Trải qua gần nghìn năm lịch sử, các công trình di tích chùa Huyền Thiên đã bị xuống cấp, hư hoại, hoang phế trong một thời gian dài. Năm 2006, gia đình bà Vũ Thị Đan, người địa phương đã phát tâm dựng tạm lại ngôi chùa gồm 3 gian nhỏ. Gian giữa thờ 3 vị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm gồm: Đệ nhất tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhị tổ Pháp Loa, đệ tam tổ Huyền Quang; gian bên phải thờ Đức Ông, gian trái thờ Mẫu. Hiện quy mô của chùa nhỏ, sơ sài chưa xứng tầm với giá trị văn hóa, lịch sử đã từng tồn tại trong lịch sử.
Đại diện Chính quyền xã Vân An đọc lịch sử ngôi chùa Huyền Thiên
Lẵng hoa của ông Phạm Thế Duyệt - nguyên ủy viên thường vụ, thường trực Bộ Chính Trị. chủ tịch UB MTTQ VN chúc mừng
Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm Thượng Tọa cho Tỷ Khiêu Thích Thanh Dũng và Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Thiên cho TT. Thích Thanh Dũng.
Thượng tọa Thích Thanh Dũng, có tục danh là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1966, nguyên quán Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trước khi nhận quyết định về trụ trì tại chùa Huyền Thiên, Tỷ khiêu Thích Thanh Dũng trụ trì tại chùa Linh Thông, phường Quang Trung, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).
Sau khi được bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Thiên, Thượng tọa Thích Thanh Dũng có trách nhiệm thay mặt Giáo hội điều hành các hoạt động Phật sự, sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo tại cơ sở. Kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự phát tâm công đức của nhân dân, Phật tử và du khách thập phương để từng bước quy hoạch, xây dựng, trùng tu, tôn tạo và khôi phục lại Thánh tích chùa Huyền Thiên cho xứng đáng với giá trị lịch sử.
Thượng tọa Thích Thanh Dũng, có tục danh là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1966, nguyên quán Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trước khi nhận quyết định về trụ trì tại chùa Huyền Thiên, Tỷ khiêu Thích Thanh Dũng trụ trì tại chùa Linh Thông, phường Quang Trung, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).
Sau khi được bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Thiên, Thượng tọa Thích Thanh Dũng có trách nhiệm thay mặt Giáo hội điều hành các hoạt động Phật sự, sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo tại cơ sở. Kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự phát tâm công đức của nhân dân, Phật tử và du khách thập phương để từng bước quy hoạch, xây dựng, trùng tu, tôn tạo và khôi phục lại Thánh tích chùa Huyền Thiên cho xứng đáng với giá trị lịch sử.
TT Thích Thanh Tuấn phó văn phòng I TƯ GHPGVN đọc Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm
Thượng tọa Thích Thanh Dũng đón nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm
TT Thích Thanh Vân đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì
HT. Thích Thanh Nhiễu tặng quà chúc mừng
HT Thích Bảo Nghiêm tặng quà chúc mừng
Ông Nguyễn Trọng Thừa tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo các ban nghành trong tỉnh Hải Dương, Thị xã Chí Linh, phường Văn An tặng hoa chúc mừng
HT. Thích Đức Nghiệp tặng quà chúc mừng
TT. Thích Thanh Vân tặng hoa chúc mừng
Đại diện lãnh đạo chính quyền thị xã Chí Linh phát biểu chúc mừng
Nhân dịp này, HT Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ tại buổi lễ. HT chia sẻ: "Qua lịch sử chùa Huyền Thiên chúng ta đã được nghe, chúng ta có quyền tự hào về một ngôi chùa được Tổ tiên chọn trên thế đất đẹp và mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian. Hôm nay chúng ta về đây một phần là để tưởng nhớ tới công đức của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - một vị vua anh minh lãnh đạo quân dân Đại Việt 2 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, đồng thời là một vị Tổ sư khai sơn sáng lập ra một Thiền phái Trúc Lâm cũng như ba vị Tổ mà đặc biệt nhất là Đức Tổ Huyền Quang - Đệ Tam Tôn giả Huyền Quang, một nhà hoạt động Phật sự lỗi lạc nhưng cũng là một trạng nguyên của nhà Trần. Ngài đã kết hợp những kiến thức của đời với tước hiệu Trạng Nguyên để cùng với Đức Sơ Tổ Giác Hoàng, Nhị Tổ Pháp Loa làm nên công trạng của Trúc Lâm Yên Tử và danh tiếng 3 Tổ của Trúc Lâm Phật giáo Việt Nam: Đệ Nhất Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông, Đệ Nhị Pháp Loa Tôn Giả và Đệ Tam Huyền Quang Tôn Giả. Ở tại nơi đây, chúng ta lại thấy các lớp lịch sử dân tộc Việt Nam, đặc biệt nhất là danh thắng của vương triều Trần còn lưu lại ở nơi đây, rồi tới nhà Lê nơi Nguyễn Trãi về ở ẩn, trở về khi từ quan. Chúng ta thấy trong bề dày của lịch sử của Chí Linh về mặt đạo thì có Tam Tổ Trúc Lâm, về mặt đời thì là nơi tôn kính tưởng niệm anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - một vị tướng tài đã cùng các vua quan và nhân dân lãnh đạo ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông là đế quốc mạnh nhất đương thời, lập nên chiến công hiển hách trong vương triều Trần của chúng ta. Cũng nằm ở trong huyện Chí Linh, sinh Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc, đó là ba địa danh nói về danh tướng tài Trần Hưng Đạo. Đồng thời nơi đây cũng kỉ niệm sự kiện mà nhắc tới tướng Trần Hưng Đạo, không ai không nhớ tới bài Hịch Tướng Sĩ kêu gọi tất cả các tướng sĩ đồng tâm hiệp lực để cùng triều đình đánh bại quân Nguyên Mông. Sang tới thời Nhà Lê, chúng ta lại không thể quên hình ảnh một danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi với bài Bình Ngô Đại Cáo. Khi Nguyễn Trãi phò vua Lê Lợi, Thái Tổ lập ra hậu nhà Lê để lãnh đạo quân dân Đại Việt chống giặc Minh là một hiển tích mà quân dân đã lập nên vào thế kỷ thứ 14 tây lịch. Bên cạnh đó, chúng ta lại thấy ở nơi đất Chí Linh này, là một địa danh văn học đầy giáo dục có Tiên Triết Chu Văn An - một vị thầy được thờ phối tự ở trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh Đạo Nho, trường Đại học đầu tiên của nước Đại Việt được xây dựng từ thời Lý Thánh Tông năm 1072. Ngài Tiên triết Chu Văn An được tôn vinh là vạn thế sư biểu, là người thầy mẫu mực trong ngành giáo dục. Trong đó, chúng ta lại thấy cũng ở địa danh đây có bà chúa Sao Sa là vương phi cung tần nhà Trần cuối đời để nói lên rằng đất địa linh sẽ sinh ra nhân kiệt cả về Phật giáo, cả về đời, cả về văn và cả về võ. Ở nơi đây, các bậc Tổ sư đã chọn ngôi chùa Huyền Thiên là cả đạo và đời, cả văn và võ kết hợp đầy đủ để tạo dựng nên một cảnh quan. Nhưng trải qua thời gian biến thiên của lịch sử, về chiến tranh, về thiên nhiên mà ngôi chùa Huyền Thiên đã không còn những hình dáng quy mô và hình bóng Tăng già, hình bóng Phật tử Tổ Tiên của chúng ta ở trong quá khứ còn lưu lại. Hôm nay, Phật giáo tỉnh Hải Dương đã nhìn thấy tầm quan trọng ở vùng Chí Linh và trên ngôi chùa Huyền Thiên này, muốn tạo dựng lại một cảnh già lam, bổ nhiệm một vị sư trụ trì để làm người tiếp nối giữa Phật tử với công đức Tam Bảo, tái dựng lại chốn già lam Huyền Thiên nhằm khôi phục lại nền văn hóa của Tổ Tiên chúng ta cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học và truyền thống thương yêu nhau của người Việt trên vùng đất Chí Linh.".
Qua đó, HT mong muốn Thượng tọa trụ trì sẽ mang hết tâm huyết của người con Phật chung tay cùng các cấp chình quyền và nhân dân, tín đồ Phật tử trong và ngoài địa phương, các nhà mạnh thường quân từng bước xây dựng, trùng tu tôn tạo lại thánh tích chùa Huyền Thiên cho xứng với tầm vóc của lịch sử xưa. HT cũng mong các cấp chính quyền và nhân dân trong và ngoài tỉnh Hải Dương quan tâm tạo điều kiện, chung tay đóng góp hằng tâm , hằng sản để sớm có một ngôi già lam khang trang tố hảo, một trong “Chí Linh bát cổ” của tỉnh Hải Dương, góp phần xây dựng sự phát triển của Phật giáo tỉnh Hải Dương trong tương lai và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp , kết hợp hài hòa giữa đạo và đời theo phương châm hoạt động của GHPGVN “Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
HT. Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ
Sau lời đạo từ của HT Thích Bảo Nghiêm, TT Thích Thanh Dũng lên phát biểu nhận nhiệm vụ mới. TT bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới TƯ GHPGVN; BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử đã về tham dự buổi lễ, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ của TƯ, Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh; Phường Văn An đã quan tâm về dự lễ. TT nguyện mang hết sức lực tâm trí để cùng với chính quyền địa phương các cấp, nhân dân, tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh các nhà hảo tâm từng bước trùng tu, tôn tạo các hạng mục của ngôi chùa cho xứng với tầm lịch sử và là nơi hoằng dương chính pháp của Đức Từ phụ Thích ca Mâu ni Phật, góp phần vào sự ổn định , phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương ...
Buổi lễ kết thúc viên mãn trong không khí thắm tình đạo vị.
Buổi lễ kết thúc viên mãn trong không khí thắm tình đạo vị.
TT. Thích Thanh Dũng Phát biểu nhận nhiệm vụ Trụ trì
TT. Thích Thanh Phong chúc mừng
Phúc Thịnh
CÁC BÀI VIẾT KHÁC