Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 29/01/2018 15:57 PM 
Thanh Hóa tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm
Sáng 27/01/2018 (tức ngày 11/12/Đinh Dậu), tại chùa Chùa Thanh Hà (Tp. Thanh Hóa) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và phương hướng hoạt động phật sự năm 2018. Lễ công bố quyết định tấn phong giáo phẩm, công bố quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPG Việt Nam; Thượng tọa - Thích Tâm Đức - UV HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Chính - UV HĐTS - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Định - Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Minh - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Hiền - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung - Nguyên UV HĐTS - Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hòa - UVDK HĐTS - Phó trưởng trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Thành - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng Chư tôn đức Thường trực BTS, và hơn 200 thành viên BTS GHPGVN tỉnh, huyện, thị, thành phố trong tỉnh; các ban ngành, ban đại diện các chùa tham dự.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Đại biểu đại diện chính quyền

Về phía chính quyền có ông Phạm Đình Minh - Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông  Nguyễn Quốc Thanh - Phó Ban Dân Vận tỉnh; ông Bùi Hải Vinh - Phó Giám đốc sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo chính quyền tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Trọng Thúy - Chánh Văn Phòng UBMTTQ tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc buổi lễ

Sau nghi thức chào cờ, Thượng tọa Thích Tâm Đức thay mặt BTS phát biểu khai mạc buổi lễ. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Tâm Chính - UV HĐTS - Phó trưởng BTS - Chánh thư ký BTS thông qua Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2017 và Dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Đại đức Thích Tâm chính báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017

Trong năm 2017, Thường trực Ban Trị sự đã chỉ đạo tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Trị sự Phật giáo huyện Ngọc Lặc và huyện Đông Sơn nâng tổng số Ban trị sự trên địa bàn tỉnh lên 20/27 huyện; Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Chùa Liên Hoa, chùa Khán Sơn thành phố Sầm Sơn; chùa Đống Cao huyện Nga Sơn; chùa Thanh Vân huyện Hà Trung; chùa Cảnh Yên huyện Thạch Thành; Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa; Chùa Phúc Lâm thành phố Thanh Hóa. Tiến hành khắc đổi khuôn dấu cho các chùa trên địa bàn thành phố Sầm Sơn và các chùa mới bổ nhiệm trụ trì.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, tại Đại hội đã suy cử 47 thành viên, 16 vị trong Ban Thường trực, Thượng tọa Thích Tâm Đức tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự. Thường trực Ban trị sự đã ra quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn tỉnh hội nhiệm kỳ 2017-2022. Ban trị sự đã ra quyết định phân công nội bộ cho Trưởng, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh phụ trách các ban ngành chuyên môn và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố.

Đặc biệt, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đoàn Thanh Hóa có 8 vị tham dự. Đại hội VIII, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có 02 vị được cơ cấu vào ủy viên Hội đồng trị sự là Thượng tọa Thích Tâm Đức và Đại đức Thích Tâm Chính; 1 ủy viên dự khuyết là Ni sư Thích Nữ Đàm Hòa. Tại Đại hội, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cũng rất vinh dự đón nhận giáo chỉ tấn phong Đại đức Thích Tâm Đức lên hàng Thượng tọa và sư cô Thích Nữ Đàm Quang lên hàng Ni sư.

Năm 2017 cũng là năm mà Phật giáo Thanh Hóa đã xin đất để xây dựng 02 ngôi Tam Bảo tại hai huyện miền núi: Thường Xuân và Như Xuân. Như vậy đã có 23/27 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa có sự hoạt động của Phật giáo.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Quang cảnh buổi lễ

Công tác tăng sự, trong năm 2017 Ban Trị sự cũng đã tiếp nhận 4 Đại đức từ tỉnh ngoài về sinh hoạt Tôn giáo với Phật giáo Thanh Hóa (Đại đức Thích Nguyên Phước chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về chùa Ngọc Châu huyện Cẩm Thủy, Đại đức Thích Nhuận Tánh chuyển từ tỉnh Bình Định về chùa Vĩnh Thái huyện Nông Cống, Đại đức Thích Tâm Độ chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về chùa Linh Cảnh huyện Thọ Xuân; Đại đức Thích Chúc Đạt chuyển từ tỉnh Bình Thuận về chùa Đại Bi thành phố Thanh Hóa). Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2561, Ban trị sự đã tổ chức đại giới đàn cho 24 giới tử (trong đó: Tỷ khiêu 7 vị, Sa di 13 vị, Sa di Ni 4 vị). Nâng tổng số Tăng Ni trong Tỉnh hội là 170 vị, trong đó Tỷ khiêu: 63 vị, Tỷ khiêu ni: 75 vị, Sa di: 18 vị, Sa di ni: 8 vị, Hình đồng: 6 vị. Về hàng giáo phẩm: Thượng tọa: 02 vị, Ni trưởng: 02 vị; Ni sư: 07 vị.

Công tác Giáo dục Tăng Ni được Thường trực Ban Trị sự rất quan tâm và tạo điều kiện. Cuối năm 2017, Phật giáo Thanh Hóa đón 1 Đại đức tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và 01 vị tốt nghiệp Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh ra trường. Đặc biệt, lần đầu tiên Phật giáo Thanh Hóa đã có chư Tăng giành được học bổng du học tiến sĩ tại Trung Quốc đó là Đại đức Thích Nguyên Hối – Trụ trì chùa Vĩnh Thái huyện Nông Cống.

Năm nay, Đại lễ Phật đản (DL 2017 - PL 2561) được tổ chức trọng thể, trang nghiêm vào tối 14/4 âm lịch tại Trụ sở Phật giáo tỉnh (chùa Thanh Hà, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) có đông đủ đại biểu các ban, ngành, đoàn thể các cấp và đông đảo tín đồ Phật tử đến dự.

Tại các huyện, thị, thành phố, ngày Đại lễ Phật đản được bắt đầu từ tối 02/4 đến hết ngày 16/4 AL. Được sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, các Ban Trị sự Phật giáo đều tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa đặt trụ sở Văn phòng Ban Trị sự có hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự trong tinh thần hoan hỷ, trang nghiêm, thành kính đối với Đức Phật. Đồng thời chương trình thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật đản và các chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản như: Rước tượng đản sinh, thả bóng bay, chim bồ câu, hoa đăng hoà bình ... đã đem lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Phật tử và nhân dân về mùa Phật Đản năm nay. Để chào mừng đại lễ Phật đản Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt giao lưu với các chức sắc Đạo Phật nhân Đại lễ Phật Đản ở nhà khách Tỉnh ủy. Đặc biệt năm nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh đã đến chúc mừng Phật Đản Ban trị sự tạo được không khí phấn khởi trong Tăng Ni, Phật tử và niềm tin của Tăng Ni Phật tử với Đảng và Nhà nước.

Năm 2017, Thường trực Ban Trị sự đã phát động, kêu gọi Tăng Ni trong tỉnh hưởng ứng tham gia hoạt động từ thiện xã hội đạt được 1 số kết quả khả quanTổng số tiền từ thiện xã hội toàn tỉnh đạt được trong năm 2017: 25.113.873.000 (Hai mươi lăm tỷ một trăm mười ba triệu tám trăm bảy mươi ba ngàn đồng)...

Tiếp đến, Đại đức Thích Tâm Minh - Phó trưởng BTS đã điều hành phần thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018. Các ban Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Từ thiện xã hội... đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể cho bản dự thảo công tác Phật sự trong năm tới.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

ĐĐ Thích Tánh Khả - công bố quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Thay mặt thường trực BTS Đại đức Thích Tánh Khả - Phó Thư ký Chánh văn phòng BTS PG tỉnh đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Đại đức Thích Tâm Định đọc báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. 

Tiếp theo chương trình, Đại đức Thích Tâm Định - Phó trưởng Ban Thường trực BTS đã Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao giao chỉ tấn phong Thượng Tọa Thích Tâm Đức

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm trao giáo chỉ tấn phong cho Ni Sư Thích Đàm Quang

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

HĐTS GHPG Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Thượng tọa và Ni sư

Kế đến, Đại đức Thích Tâm Chính công bố quyết định tấn phong giáo phẩm từ Đại đức lên Thượng tọa cho Thượng tọa Thích Tâm Đức, từ Sư cô lên Ni sư cho Ni sư Thích Đàm Quang.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Ông Bùi Hải Vinh đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng hội nghị

Đến dự Hội nghị, ông Bùi Hải Vinh – Phó Giám đốc sở Nội Vụ Trưởng ban Tôn giáo thay mặt chính quyền tỉnh đã ghi nhận những đóng góp tích cực của ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trong năm 2017. Ông cũng mong BTS tiếp tục phát huy những thành quả đó, thực hiện phương châm của TW GHPGVN đã đề ra và chính quyền cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển bền vững.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ cho buổi lễ

Tiếp đến là đạo từ của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN. Trong phần đạo từ, Ngài đã tán thán công đức của BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trong năm qua... Hòa thượng cũng chúc mừng Phật giáo Thanh Hóa có vị Thượng Tọa đầu tiên. Qua đây, Hòa thượng cũng nhắn gửi lời chúc tết đến chư tôn đức Tăng Ni và các quý vị đại biểu tham dự.

Trước khi kết thúc hội nghị, TT BTS đã thông qua dự thảo nghị quyết phương hướng hoạt động năm 2018.

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

BTS Phật giáo Thành phố Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017 và Công bố quyết định tấn phong giáo phẩm

Đại diện các ban ngành cũng đã có hoa, quà gửi tặng cho BTS và Tân Đại đức và Ni sư vừa được nhận giáo chỉ tấn phong.


Phật giáo Thanh Hóa

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC