Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 18/01/2019 23:48 PM 
HT.Thích Trí Quảng vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN
Ngày 16-1, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đã về tổ đình Viên Minh (chùa Giáng, X.Quang Lãng, H.Phú Xuyên, Hà Nội) thỉnh an Đức Pháp chủ HĐCM - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.

IMG_4559.jpg
Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng, ngày 16-1-2019

Được biết, Hà Nội đang mùa đông, tiết lạnh dễ làm các bậc niên trưởng khiếm an, HT.Thích Trí Quảng đã từ TP.HCM ra trú xứ của Đức Pháp chủ vấn an, thăm viếng.

Trong thiền thất giản dị của Đức Pháp chủ một bên phương trượng thất trong khuôn viên tổ đình, nhị vị giáo phẩm đã có cuộc đàm đạo trong thiền vị.

Dịp này, trước thềm Tết Kỷ Hợi 2019, đại diện Tăng Ni miền Nam đã dâng cúng lên Đức Trưởng lão bộ pháp phục khánh tuế bậc tòng lâm long tượng của Phật giáo Việt Nam.

Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917, năm nay bước vào tuổi 103. Ngài là bậc Trưởng lão với hạnh khiêm cung, có đời sống giản dị, phạm hạnh tinh nghiêm và đức tu tinh tấn khó bì.

IMG_4552.jpg
Nhị vị Trưởng lão đàm đạo tại thiền thất - phương trượng thất tổ đình Viên Minh

Trong một lần trả lời phỏng vấn dành cho Báo Giác Ngộ, khi nói về tuổi thọ, ngài dạy: “Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo".

Ngài luôn nhấn mạnh về việc tu tập và phụng sự, giữ gìn quy củ thiền môn, khiêm tốn mong mọi người xem ngài như “một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng”.

Ngài đã từ chối lời thỉnh cầu ra các chùa ở trung tâm Hà Nội, vẫn an trú nơi ngôi tổ đình ở vùng ven này, từ xưa đến nay, ngay cả lúc Giáo hội suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

P.V

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC