Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 23/10/2021 12:26 PM 
Hà Nội: Phái đoàn Ban Tôn giáo Chính Phủ viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN
Sáng nay 22/10/2021 (17/9 Tân Sửu), phái đoàn Ban Tôn giáo Chính Phủ do ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).

Trân trọng đón tiếp phái đoàn có chư Tôn đức Ban tổ chức tang lễ, lãnh đạo Trung ương Giáo hội và GHPGVN TP. Hà Nội.

Tại giác linh đài, ông Vũ Chiến Thắng cùng phái đoàn đã dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng. Đoàn đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ công đức sâu dày của Đức Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã đóng góp cho Phật giáo và Dân tộc Việt Nam. Đại lão Hòa thượng là bậc cao Tăng đã sống, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoàng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Trên cương vị lãnh đạo tối cao tinh thần của Phật giáo độ, Trưởng lão Hòa thượng đã đóng góp to lớn, công sức, trí tuệ của mình cho sự hình thành và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên cương vị quản lý Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã hữu nhiễu kim quan, tiễn biệt cố Đại lão Hòa thượng trong niềm kính tiếc, ghi sổ tang tưởng niệm và chia sẻ những nỗi đau lớn lao này cùng với GHPGVN, môn đồ Pháp quyến, sơn môn pháp phái và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 03h22 phút,  ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu),tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm – Hạ lạp: 85 năm.

PSO miền Bắc

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC