Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/06/2022 22:06 PM 
Bắc Giang: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 20 và 21/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại đây, Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trọng tâm trong nhiệm kỳ tới và suy cử chư Tôn đức có phẩm hạnh, năng lực và nhiệt huyết để tiếp tục lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bắc Giang.
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Các đại biểu dự Đại hội.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có sự hiện diện của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng Chứng Minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Thông tin truyền thông GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng các chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN một số tỉnh, TP phía Bắc.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ NHIỆM KỲ 2022 2027 Bắc Giang, ngày TBGING háng 6 năm 2022'
Đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phía lãnh đạo cơ quan T.Ư và tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các sở, ngành tỉnh.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'GIÁO HỘLPHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2022 2022-2027 Bắc Giang, ngày 20, tháng năm 2022 D/CNCOSÁCHTHỰC นா BANTONGIOOHC.PM ORDINTA'
Đồng chí Ngô Sách Thực chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, GHPGVN tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong mọi hoạt động; luôn phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Ban Trị sự GHPGVN các cấp luôn tích cực hướng dẫn, động viên tăng ni, phật tử trong tỉnh hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động từ thiện, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đặc biệt là trong chiến dịch đẩy lùi dịch bênh Covid - 19… Tổng trị giá của công tác từ thiện, xã hội trong nhiệm kỳ qua khoảng 30 tỷ đồng. Trong đời sống xã hội, đạo đức, văn hóa, lễ nghi Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. 

Nhân dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân thuộc Ban Trị sự GHPG tỉnh đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động phật sự trong nhiệm kỳ qua, sự phát triển của tỉnh Bắc Giang và các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động. 

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LÂN THƯ VI NHIỆM KỲ 2022 2027 Bắc Giang, ngày 20, tháng 6 năm 2022 -'
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng Tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Đại hội đã thống nhất chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 4 nhóm nội dung như: Xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Bắc Giang trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu, tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong GHPGVN tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chính pháp, phối hợp với các hoạt động chuyên ngành hoằng pháp, hướng dẫn phật tử văn hóa, nghi lễ nhằm xây dựng niềm tin và nếp sống đạo trong phật tử. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển giáo dục đào tạo thế hệ tăng, ni trẻ có đầy đủ đạo hạnh và năng lực, có trình độ Phật học cao, biết vận dụng chính pháp. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, kinh tế - tài chính, tham gia vào công tác xã hội.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2022 -2027 Bắc Giang, ngày 20,- tháng 6 năm 2022 ONGTHÔNG'
Đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Đại hội đã suy cử 26 thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thượng tọa Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được toàn thể Đại hội suy cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ VI (2022 - 2027).

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỌI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2022 2027 Bắc Giang, ngày 20, tháng 6 năm 2022 Chúc'

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NHIỆM KY 2022 2027 Bắc Giang, ngày 20,2 20, tháng 6 năm 2022'

Đồng chí Trần Công Thắng trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. 

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và trong nhà

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương và Hòa thượng Thích Gia Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích GHPGVN tỉnh cùng các tăng, ni, phật tử trên địa bàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các tăng, ni, phật tử đã chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước cũng như chính sách phát triển KT-XH của địa phương; tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội; cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.


Ông Lê Ánh Dương cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm hơn nữa đến hoạt động của GHPG tỉnh; tạo điều kiện để các tăng, ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc cũng như phát triển KT-XH địa phương.

Ông tin tưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ đảm trách, điều hành tốt công tác Phật sự theo hiến chương, đường hướng của Giáo hội; góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'GIÁO ỘLPHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH Bac GIANG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2022 -2027 Bác Giang, ngày 20.. tháng nàm 2022 ƯƠNG TRÁCH NHIỆM ĐOÀN KẾT -PHÁT TRHIEN'
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. 

BBT
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC