Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/02/2023 13:59 PM 
TT-Huế: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Sáng nay ngày 25/2/2023, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT-Huế tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương (BHP TƯ) cùng các Phân ban trực thuộc nhiệm kỳ IX (2022-2027) tại tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế.

Toàn cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực và Thành viên HĐCM GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng BTC; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban HDPT Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT-Huế; TT. Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS; TT. Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh văn phòng 2 TƯGH cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, các ban, viện TƯGH, Ban Hoằng pháp Phật giáo các tỉnh, thành.

Đến tham dự còn có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Trần Thị Minh Nga, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng quý vị các cơ quan ban ngành trung ương và tỉnh TT-Huế.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BHP TƯ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thành tựu được nhiều Phật sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Trung ương Giáo hội giao phó. Hòa thượng khẳng định, Hoằng pháp là công tác Phật sự mũi nhọn hàng đầu của Giáo hội, là nhiệm vụ thiêng liêng của Tăng Ni. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Ban Hoằng pháp cần tìm ra một chiến lược hoằng pháp hữu hiệu, đem đạo vào đời, phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0. Để phát huy những thành tựu đạt được, hoàn thành tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ mới, Hòa thượng mong rằng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của TƯGH, sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan và Tăng Ni ngành Hoằng pháp phải tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ được giao để đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, nhiều lẵng hoa của HĐTS, các ban, viện TƯGH, cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương cũng được trao tặng chúc mừng cho buổi lễ.

Tiếp đó là phát biểu chào mừng của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn – Trưởng BTS thay mặt BTS tỉnh chào mừng, cung đón chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, các đại biểu khách mời quang lâm về tham dự.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban HDPT Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT-Huế

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nhiệm kỳ VIII và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX của BHP TƯ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Phó ban kiêm Chánh thư ký cho biết, trong nhiệm kỳ, BHP TƯ tổ chức thành công Hội thảo Hoằng pháp khu vực miền Trung và Tây nguyên tại tỉnh Khánh Hòa; tổ chức thành công khóa Bồi dưỡng Hoằng pháp và tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại Hà Nam; tổ chức hội thảo hoằng pháp và hoằng pháp viên Phật tử khu vực miền Nam và 6 tỉnh thành phía Bắc, tại tỉnh Lâm Đồng…

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Phó ban kiêm Chánh thư ký phát biểu báo cáo hoạt động nhiệm kỳ VIII và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX

Về công tác đào tạo giảng sư, BHP TƯ đã mở thêm một cơ sở đào tạo giảng sư, đặt tại chùa Vạn Phúc (TP.Hà Nội), dành cho khu vực phía Bắc.

Phân ban Hoằng pháp hải ngoại tổ chức hội thảo với chủ đề “Sứ mệnh Hoằng pháp trong xu hướng toàn cầu hóa” diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân ban cũng đã có các chuyến thăm và hoằng pháp tại Đài Loan, Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Vương quốc Bhutan, Vương quốc Anh, Úc, Luân Đôn, Anh Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Praha, cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên Bang Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch…

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh toàn cầu Covid-19, tuy nhiên công tác hoằng pháp Phân ban Hoằng pháp hải ngoại hoạt động tích cực và hiệu quả, đã chủ động triển khai các hoạt động Phật sự do Ban Hoằng pháp Trung ương đề ra được triển khai hiệu quả bằng hoằng pháp online.

Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên đã khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ thành viên Phân ban tỉnh thành tổ chức các khóa tu mùa hè – hội trại hè dành cho các bạn trẻ. Nhiều chương trình ý nghĩa của giới trẻ tiếp tục được nhân rộng mùa Vu lan, tổ chức vui Tết Trung Thu cho các em nhỏ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Phân ban Thông tin truyền thông trong năm 2019 đã đăng gần 9.400 tin tức hoạt động Phật sự của Phật giáo toàn quốc trên Website www.phatsuonline.com. Đã thực hiện trên 200 sự kiện truyền hình trực tiếp trong nước; thu hình các buổi giảng của chư Tôn đức giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương; chức được 5 khóa tập huấn online nghiệp vụ Hoằng pháp thời đại 4.0…

Với phương châm “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài”, Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành đã tham gia công tác thuyết giảng tại các đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu tập Bát Quan trai, các lớp giáo lý tại địa phương tương đối đồng bộ và đều khắp.

Bên cạnh những ưu điểm, một số tỉnh vùng cao, do điều kiện đặc thù nên thiếu hẳn lực lượng Tăng Ni giảng sư, chưa phân bổ rộng rãi giảng sư đến vùng sâu, vùng xa.

Ban Hoằng pháp Trung ương đã chỉ đạo cho BHP các tỉnh, thành trong cả nước, triển khai chương trình thuyết giảng, tuyên truyền mỗi mùa Phật đản về. Theo truyền thống an cư, Ban Hoằng pháp Trung ương mỗi năm đến thuyết giảng theo sự thỉnh cầu của chư Tôn đức Ban Trị sự và Ban Chức sự một số hạ trường, tại các tỉnh thành…

Thượng tọa cũng triển khai 12 phương hướng Phật sự trọng tâm gồm:

  1. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn Quốc nhiệm kỳ IX (2022-2027) và 12 nội dung chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX của Trung ương Giáo hội đến thành viên của toàn ngành Hoằng pháp trong cả nước.
  2. Triển khai Hiến chương GHPGVN đã tu chỉnh lần thứ 7 và Quy chế hoạt động của Giáo hội các cấp, các Ban ngành viện Trung ương, đặc biệt là các nguyên tắt Hoằng pháp đã được tu chỉnh bổ sung vào quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ IX.
  3. Triển khai hiệu quả đi vào hiện thực nội dung điểm thứ 4 của Nghị quyết Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) “Đẩy mạnh sự nghiệp Hoằng dương giáo pháp của Đức Phật vào mọi mặt của đời sống xã hội. Đổi mới, sáng tạo trong phương thức hướng dẫn tín đồ Phật tử. Hướng dẫn các pháp môn thực hành của Phật giáo phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần chăm sóc sức khoẻ tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội”
  4. Tiếp tục triển khai sâu rộng 5 nội dung chỉ đạo của đức HT Chủ tịch đã ban Đạo từ tại “Hội thảo Hoằng pháp thời đại mới” với nội dung là: “Thân tâm Hoằng pháp, phương tiện Hoằng pháp, đối tượng Hoằng pháp, môi trường Hoằng pháp, thời đại Hoằng pháp” đến tập thể thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác Hoằng pháp.
  5. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư tại 2 cơ cở chùa Hòa Khánh TP. HCM và chùa Vạn Phúc TP. Hà Nội. Thiết kế chương trình đào tạo trực tiếp và online dành cho quý Tăng, Ni trụ trì chưa đủ điều kiện về thời gian để học tập trung tại các khóa đào tạo giảng sư.
  6. Tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn về “ Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong công tác Hoằng pháp và công tác chuyển đổi số”.
  7. Triển khai các chương trình Hoằng pháp hải ngoại, tổ chức các pháp hội tu tập và thuyết giảng tại các nước Âu Châu, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Lào ….
  8. Phối hợp cùng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thuyết giảng cho các khóa tu thanh thiếu niên, khóa tu mùa hè và hội trại Phật giáo.
  9. Tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyền hiệu quả 2 chương trình ký kết phối hợp của Trung ương Giáo hội với Mặt Trận tổ quốc, Bộ Tài nguyên môi trường và Công An về chương trình “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng và treo cờ nước thường xuyên tại cơ sở thờ tự, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện theo tinh thần công văn Số:51 của HĐTS và đảm bảo an toàn giao thông.
  10. Triển khai tổ chức Tọa đàm – hội thảo và pháp hội Hoằng pháp tại một số tỉnh, thành có điều kiện tổ chức cấp khu vực và toàn quốc.
  11. Kết hợp các tỉnh, thành tổ chức nhiều khóa tập huấn Hoằng pháp viên và đẩy mạnh chương trình Trụ trì Hoằng pháp và các chương trình Hoằng pháp tại các vùng dân tộc thiểu số.

12. Xây dựng đề án thành lập Học viện Hoằng pháp.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯGH thông qua Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BHP TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯGH thay mặt Ban thường trực HĐTS thông qua Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BHP TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm 98 thành viên và 10 Phân ban trực thuộc, HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS tiếp tục làm Trưởng ban Hoằng pháp. Sau đó, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN và chư Tôn đức HĐTS trao quyết định chuẩn y.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức HĐTS trao quyết định chuẩn y

ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ hoan hỷ ghi nhận những thành tựu Phật sự, những chương trình hoằng pháp ý nghĩa của BHP TƯ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin. Ông cũng nêu lên những thách thức mà Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ mới cần quan tâm để có những cách thức, phương tiện hoằng pháp phù hợp, truyền tải chánh pháp của Đức Phật đến với mọi tầng lớp nhân dân tín đồ, những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước.

ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng

Đại diện cho lãnh đạo tỉnh TT-Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương và các Phân ban nhiệm kỳ IX (2022-2027) đón nhận quyết định chuẩn y. Ông tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể BHP TƯ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ hoằng truyền chánh pháp, góp phần xây dựng GHPGVN ngày thêm phát triển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN hoan hỷ khi buổi lễ được thành công tốt đẹp. Hòa thượng nhắc lại tầm quan trọng của việc hoằng truyền chánh pháp như lời chư Phật, chư Tổ đã dạy. Với những thành quả đạt được, Hòa thượng tán dương công đức chư Tôn đức BHP Trung ương đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong công tác hoằng pháp và Hòa thượng đánh giá cao 12 điểm trong phương hướng hoạt động của Ban nhiệm kỳ mới. Hòa thượng cũng gợi ý Ban Hoằng pháp cần thực hiệu quả nội dung điểm thứ 4 của Nghị quyết Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Trung ương GHPGVN; phối hợp chặt chẽ với các ban khác trong công tác hoằng pháp; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng sư để tiếp cận với mọi tầng lớp xã hội, đem ánh sáng giáo lý của Đức Phật truyền bá sâu rộng.

HT. Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương nguyện y giáo phụng hành lời dạy của Hòa thượng Chủ tịch
Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu cảm tạ

Buổi lễ thành tựu viên mãn sau lời phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BHP Trung ương GHPGVN.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Ban THTT PSO

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC