Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/03/2024 21:28 PM 
Hà Nội: Lễ tưởng niệm lần thứ 15 ngày viên tịch của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh
Sáng 13 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 22/3/2024, tại Tổ đình Triều Khúc - Hương Vân Tự (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội cùng sơn môn pháp phái đã trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 15 ngày viên tịch của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh - Nguyên Phó Thư ký HĐCM, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Phật học thành phố Hà Nội.

Tham dự lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Hưng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội cùng Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự các quận, huyện, thị, Chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Tp. Hà Nội, Chư tôn đức trụ trì các tự viện cùng sơn môn pháp phái của Cố Trưởng lão Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh thế danh Nguyễn Phú Chỉnh, sinh năm 1919 tại thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội trong một gia đình nề nếp gia phong, giàu lòng kính tín Tam Bảo. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Phú Khả, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thìn, Ngài là người con thứ 3 trong gia đình có 7 chị em (6 trai, 1 gái). Lúc thiếu thời Ngài được song thân cho đi theo lễ Phật ở các chốn Tổ đình lớn trong vùng. Do nhân duyên đó, Ngài đã sớm khởi tâm mến mộ đạo Phật.

Năm 1932, khi vừa tròn 13 tuổi, song thân đưa Ngài đến đỉnh lễ Tổ Thanh Soạn - Trụ trì Tổ đình Hoa Lâm, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội xin xuất gia và được Tổ hoan hỷ tiếp nhận, ban pháp danh là Thanh Chỉnh. Từ đó, Hòa thượng sớm tối chuyên cần phụng sự Tam Bảo, hầu thầy, duy trì thời khóa, giữ gìn quy củ thiền môn.

Năm 16 tuổi, Ngài được Bổn sư cho thụ giới Sa di, năm 21 tuổi Ngài được thụ giới Cụ túc tại Tổ đình Hoa Lâm. Sau khi giới châu đã viên mãn, Ngài bắt đầu đi sam học, khi thì chốn Tổ Linh Quang - Bà Đá, lúc thì Tùng Lâm Quán Sứ, nơi đâu Ngài cũng được thầy yêu bạn mến vì đức tính khiêm cung, siêng năng tu học được các bậc cao Tăng thạc đức như Tổ Tuệ Tạng, Hòa thượng Tố Liên… ân cần dạy bảo. Đến năm 1969, Trung ương Hội Phật giáo thống nhất mở khóa Đào tạo Tăng Ni tại Tổ đình Quảng Bá, Ngài tham gia học tập dưới sự giảng dạy của Hòa thượng Trí Độ,  Hòa thượng Tâm An, Hòa thượng Đức Nhuận, cư sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám….

Năm 1954, khi Hòa thượng Tôn sư Viên tịch, Ngài trở về Tổ đình Hoa Lâm - Khê Hồi lo việc tang lễ, thờ Thầy phụng Phật, nối pháp tự đời thứ 8 Tổ đình Hoa Lâm. Tại đây, hàng năm Ngài đều mở các khóa An cư kết hạ cho Tăng Ni sơn môn về tu học, làm Chánh Duy na để duy trì kỷ cương, phép tắc của nhà Hạ.

Hàng năm, tại các Giới đàn do Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức, Hòa thượng luôn được thỉnh làm Giới sư, trong ngôi Đàn đầu Hòa thượng để trao truyền giới châu, tuệ mệnh cho hàng hậu học tiến đạo nghiêm thân. Ngoài ra, Ngài còn làm Thầy truyền Tam quy, ngũ giới cho nhiều thế hệ Phật tử thủ đô.

Năm 1947, Ngài giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Phật giáo cứu quốc huyện Thanh Trì. Năm 1958, Ngài được bổ nhiệm làm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Thanh Trì.

Từ năm 1971 đến năm 1992, Hòa thượng được bầu giữ chức vụ Chánh Thư ký Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội. Cũng trong thời gian này, Hòa thượng được tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND khóa VIII và Ủy viên UBMTTQ Tp. Hà Nội khóa IX.

Năm 1981, tại Đại hội thống nhất Phật giáo toàn quốc, Hòa thượng được bầu làm Ủy viên HĐTS kiêm Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.

Năm 1987, tại Đại hội kỳ II GHPGVN, Ngài được bầu làm Phó Ban Tài chính- kinh tế TƯ GHPGVN.

Năm 1992, tại Đại hội kỳ III GHPGVN, Ngài được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng

Năm 1997, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV, Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Tháng 8 năm 2002, Hòa thượng được suy cử giữ chức vụ Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Hà Nội.

Với những công lao to lớn đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN.

Công hạnh hóa duyên đã mãn, Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 9/3/2009 (tức ngày 13/2/Kỷ Sửu), trụ thế 91 năm, trải qua 70 mùa An cư kết hạ.

Sau khi Chư tôn đức Tăng Ni đã cử hành các nghi thức theo nghi lễ truyền thống Phật giáo miền Bắc như: Tuần đại cúng Phật, cúng Tổ, cúng Giác Linh và tụng kinh cầu siêu, toàn thể Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni đã vân tập về Tổ đường, cung đối trước tôn tượng của Giác linh Hòa thượng thành kính dâng hương tưởng niệm. Sau đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thành kính dâng cơm và dâng trà tiến cúng Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng.

Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC