Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 25/01/2022 22:24 PM 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Trưa 24-1, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã đến tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP.Huế) viếng tang, tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tân viên tịch.

Hiện diện lễ viếng có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; nhị vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Khế Chơn, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký).

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 1

Chư tôn đức dâng hương trước Giác linh đài Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cùng đi có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II GHPGVN cùng chư tôn đức Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Huế: Hòa thượng Thích Đức Thanh (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Hải Ấn (Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế).

Từ phương trượng đường, chư tôn đức thân lâm về thiền thất Trăng Rằm, nơi tôn trí kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh để dâng hương, thọ tâm tang và nhiễu kim quan tưởng niệm.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 2

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký sổ tang

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ghi vào sổ tang lưu niệm, truy tán công hạnh hoằng truyền Phật giáo và trí tuệ của Thiền sư: “Toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và thế giới bùi ngùi thương tiếc vì sự ra đi của một bậc tôn túc khả kính - Trưởng lão Hòa thương Thích Nhất Hạnh. Nhà hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn lao với cộng đồng Phật giáo trên thế giới, một Tăng sĩ Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại đã dành trọn đời mình, tận tụy cống hiến vì lợi ích tha nhân, vì sự trường tồn của đạo pháp”.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 3

Thọ tâm tang

Nội dung truy tán của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ghi nhận sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh là mất mát to lớn của Phật giáo Việt Nam. “Kể từ đây, Phật giáo đồ Việt Nam vắng bóng bậc thạch trụ tòng lâm, mãi mãi rời xa một bậc tôn sư trí tuệ, tài năng, uyên bác. Song, Ngài đã để lại cho chúng ta một gia tài phong phú về kho tàng trước tác văn chương học thuật, về tấm gương sáng ngời ý chí tu hành, về tâm huyết và sứ mạng hoằng pháp lợi sanh...”, Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ.

Trước đó, ngay sau khi được tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, Trung ương GHPGVN đã có công văn gửi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ tổ chức tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh theo di huấn của ngài.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 4
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 5
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 6
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 7
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 8
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 9
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 10
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 11
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 12
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 13

Kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh tôn trí tại thiền đường Trăng Rằm trong khuôn viên tổ đình Từ Hiếu, cố đô Huế

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC